Ngày 25/10, Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt những lệnh trừng phạt nặng nề mới đối với Bộ Quốc phòng Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và một số ngân hàng của nước này.

Vệ binh cách mạng Iran
Mỹ cho rằng phía Iran đã cố ý hậu thuẫn cho phong trào Taliban ở Ápganixtan, những nhóm nổi dậy dòng Shiite ở Irắc, cùng với các tổ thức Hamas và Hezbollah, cũng như việc bán tên lửa và các hoạt động hạt nhân.
Những biện pháp trừng phạt này, được Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson công bố, sẽ xoá tên hơn 20 thực thể Iran, trong đó có các cá nhân và công ty thuộc sở hữu hoặc dưới quyền kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, khỏi hệ thống tài chính Mỹ.
Cũng liên quan đến Iran, ngày 25/10, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) Javier Solana nói rằng ông hy vọng Trưởng đoàn đàm phán mới của Iran Saeed Jalili sẽ “không làm phức tạp hoá các vấn đề đã có quá đủ các khó khăn".