Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa Lãnh sự quán ở San Francisco

01/09/2017 - 07:45

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đây là hành động trả đũa việc Nga trục xuất 755 nhân viên ngoại giao Mỹ đang làm việc tại Nga.

Ngày 31-8, Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức yêu cầu Nga đóng cửa Lãnh sự quán ở San Francisco cùng 2 tòa nhà phụ trợ tại Washington D.C và New York.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, đây là hành động trả đũa việc Nga trục xuất 755 nhân viên ngoại giao Mỹ đang làm việc tại Nga.

my yeu cau nga dong cua lanh su quan o san francisco hinh 1
Lãnh sự quán Nga ở San Francisco. (Ảnh: Báo Thời đại)
Theo yêu cầu, Nga chỉ có đúng 2 ngày để dọn khỏi các văn phòng ở San Francisco, Washington D.C và New York. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, sẽ có thêm hành động trả đũa nếu cần thiết, nhằm cảnh báo Nga không nên làm căng thẳng thêm tình hình.

Ngay lập tức, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ - Rex Tillerson bày tỏ hối tiếc về yêu cầu trên từ phía Mỹ.

Trước đó, ngày 28-7, Nga yêu cầu Mỹ chỉ duy trì con số nhà ngoại giao tại Nga là 455 người, tương đương con số nhà ngoại giao Nga đang ở Mỹ; đồng thời sẽ tịch thu 2 cơ sở ngoại giao của Mỹ và cân nhắc hàng loạt lệnh trừng phạt mới nhằm đáp trả quyết định mới đây từ phía Mỹ./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích