 |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo |
Đây sẽ là sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước; góp phần tăng cường tin cậy, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển thuận lợi.
Ngày 17/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Việt Nam đã đền thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc tham dự Diễn đàn Châu Á Bác Ngao 2009. Bên lề Diễn đàn Châu Á Bác Ngao lần này, chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Hoa Ôn Gia Bảo.
Trong không khí hữu nghị, chân thành, hai Thủ tuớng đã trao đổi ý kiến về khủng hoảng tài chính toàn cầu, về quan hệ hai nước trong thời gian qua cũng như các biện pháp triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Diễn đàn Châu Á Bác Ngao, thăm tỉnh Quảng Đông và thăm chính thức Hongkong và Macao, coi đây là sự kiện quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định: Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam; đánh giá cao những biện pháp mà Đảng, Chính phủ Việt Nam đã và đang áp dụng để ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ sớm vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn Chính phủ Trung Quốc mời dự Diễn đàn Châu Á Bác Ngao; đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc và chính quyền tỉnh Hải Nam trong việc tổ chức Diễn đàn lần này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Diễn đàn Bác Ngao sẽ tạo cơ hội để các nước có thể trao đổi, đánh giá tình hình cũng như thảo luận và đưa ra các biện pháp đối phó với tác động của khủng hoảng tài chính-tiền tệ toàn cầu hiện nay.
Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước thành tựu cải cách mở cửa của Trung Quốc; tin tưởng với tiềm lực kinh tế được tích lũy sau 30 năm cải cách mở cửa cùng với các giải pháp đồng bộ mà Chính phủ Trung Quốc áp dụng thời gian qua, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên vượt qua được khủng hoảng, phát huy vai trò tích cực trong việc sớm khắc phục suy thoái kinh tế thế giới và khu vực.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ôn Gia Bảo bày tỏ hài lòng trước bước phát triển mới trên các lĩnh vực trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua; đánh giá cao kết quả phiên họp lần thứ 3 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương diễn ra vào tháng 3 vừa qua; đồng thời nhất trí một số biện pháp quan trọng nhằm duy trì đà phát triển thuận lợi của quan hệ hai nước.
Trong đó, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục duy trì các cuộc đi thăm, gặp gỡ của Lãnh đạo cấp cao, coi đây là nhân tố không thể thiếu nhằm đảm bảo phát triển ổn định của quan hệ hai nước. Hai Thủ tướng quyết tâm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD vào năm 2010 đi đôi với từng bước cân bằng cán cân mậu dịch; tăng cường thúc đẩy quan hệ giữa các địa phương hai nước, nhất là với các tỉnh phía Nam Trung Quốc; đồng thời nhất trí trên tinh thần đồng chí anh em, quan tâm đến lợi ích của nhau, thông qua hiệp thương hữu nghị, tìm kiếm giải pháp thỏa đáng cho vấn đề còn tồn tại liên quan đến biên giới lãnh thổ.
Hai Thủ tướng cũng nhất trí tăng cường phối hợp trên các vấn đề quốc tế và khu vực. Hai bên cho rằng, việc hai nước hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm đối phó với tác động của khủng hoảng sẽ giúp hai nước cùng nhau vượt qua khó khăn để cùng tiếp tục phát triển.
Hai Thủ tướng nhất trí lấy năm 2010 - năm kỷ niệm lần thứ 60 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt-Trung - là “Năm Hữu nghị Việt-Trung”; khẳng định đây là sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước; nhất trí cùng chỉ đạo các ban ngành hữu quan hai nước phối hợp triển khai tốt các hoạt động trong “Năm Hữu nghị Việt-Trung”, góp phần tăng cường tin cậy, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển thuận lợi.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại lời mời Thủ tướng Ôn Gia Bảo sang thăm Việt Nam vào thời điểm thuận lợi. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã vui vẻ nhận lời.
** Một số hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bên lề Diễn đàn Châu Á Bác Ngao
Bên lề Diễn đàn Châu Á Bác Ngao, hôm nay (17/4), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp lãnh đạo tỉnh Hải Nam và có cuộc gặp với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Quách Thanh Côn.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo tỉnh Hải Nam đã trao đổi các biện pháp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Hải Nam nhằm khai thác tiềm năng và tính bổ sung lẫn nhau giữa Hải Nam và Việt Nam, trong đó thỏa thuận tiếp tục trao đổi, thiết lập cơ chế hợp tác giữa Hải Nam với các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, giao thông vận tải; đẩy mạnh hợp tác trong Vịnh Bắc Bộ nhằm triển khai tốt kế hoạch hợp tác “Hai hành lang, một vành đai kinh tế”; đồng thời tăng cường hợp tác và phối hợp trong việc thực hiện tốt Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ, nghiên cứu thiết lập cơ chế phối hợp, thông tin liên lạc thông suốt phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn ngư dân bị nạn.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh đoàn đại biểu tỉnh Hải Nam do Tỉnh trưởng La Bảo Minh dẫn đầu sẽ sang thăm Việt Nam trong tháng 6 năm nay; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương Việt Nam với Hải Nam.
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam Vệ Lưu Thành nhấn mạnh, Hải Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác toàn diện, cùng có lợi với các địa phương của Việt Nam và bày tỏ sẽ làm hết sức mình để trở thành đối tác tốt, láng giềng tốt của các địa phương Việt Nam, góp phần vào sự phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Ngay sau buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Hải Nam chứng kiến lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Nam trong phát triển du lịch và một số thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.
 |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam Vệ Lưu Thành, Chủ tịch tỉnh Hải Nam La Bảo Minh chứng kiến lễ ký một số thoả thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và Hải Nam và một số tập đoàn kinh tế Việt Nam và Hải Nam |
** Tại cuộc gặp với lãnh đạo Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Bí thư Quách Thanh Côn chân thành cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp Đoàn Quảng Tây, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Việt Nam đối với việc tăng cường hợp tác giữa Quảng Tây với Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ hài lòng trước bước phát triển gần đây trong quan hệ hợp tác giữa Quảng Tây với các địa phương Việt Nam; ghi nhận đóng góp của Quảng Tây trong việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc vừa qua; bày tỏ tin tưởng Quảng Tây sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các tỉnh biên giới, cùng với các ngành hữu quan Trung ương hai nước hoàn thành tốt các công việc tiếp theo, thực hiện nghiêm túc các Hiệp định, Nghị định và các thoả thuận mà hai bên đã thống nhất nhằm xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường hợp tác, giao lưu giữa các cấp, các đơn vị chức năng, nhất là các địa phương giáp biên; phát huy tốt cơ chế gặp gỡ thường niên của Ủy ban công tác liên hợp giữa 3 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh các doanh nghiệp lớn của Quảng Tây đầu tư, sản xuất tại Việt Nam, tập trung đẩy mạnh một số dự án trọng điểm coi đây là hướng đi tích cực cho việc phát triển kinh tế vùng biên hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc Quảng Tây tổ chức thành công 5 kỳ Hội chợ Triển lãm ASEAN - Trung Quốc, bày tỏ Chính phủ Việt Nam sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tích cực tham gia đông hơn và có chất lượng hơn góp phần thành công vào Hội chợ triển lãm lần thứ 6 tổ chức vào cuối năm nay.
Bí thư Quách Thanh Côn khẳng định Quảng Tây sẽ cùng với các địa phương Việt Nam hợp tác chặt chẽ hơn nữa góp phần vào phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Trung - Việt.
** Cũng trong chiều nay, tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Parviz Davoodi - Phó Tổng thống Iran.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những tiến triển trong quan hệ kinh tế giữa hai nước, trong đó kim ngạch thương mại hai chiều năm 2008 tăng cao so với năm 2007 và đạt 150 triệu USD. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Iran, đặc biệt là trên lĩnh vực năng lượng. Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Ủy ban hỗn hợp giữa hai nước để triển khai các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, đồng thời triển khai ký kết 4 Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần, khuyến khích bảo hộ đầu tư, hợp tác hải quan và nông nghiệp.
Về phần mình, Phó Tổng thống Iran Parviz Davoodi mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, phát triển hạ tầng giao thông đường bộ và đường sắt, nông nghiệp… Ông Parviz Davoodi khẳng định sẽ tích cực phối hợp với các Bộ, ngành chức năng của Việt Nam sớm ký 4 Hiệp định trên nhằm thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế giữa hai nước.