Năm 2011, ngành y tế tập trung thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân

23/12/2011 - 07:51

Năm 2011, tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến khá phức tạp ở khắp các huyện, thành phố. Trong đó, các bệnh thường gặp như: sốt xuất huyết, 2.001 cas (giảm 4.679 cas so với năm 2010), chân - tay - miệng 3.846 cas, tăng 3.154 cas so với năm 2010 (tử vong 2 cas), cúm A/H1N1 451 cas (tử vong 2 cas).

Để phòng trị các bệnh nguy hiểm có thể gây thành dịch, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã phối hợp với các trung tâm y tế huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, do thói quen của người dân trong sinh hoạt chưa được cải thiện tốt, cán bộ kiểm soát dịch bệnh tại tuyến huyện còn ít, nên có nhiều khó khăn trong công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm.

Với cơ sở vật chất trong toàn tỉnh hiện có 184 cơ sở khám chữa bệnh với 2.740 giường (công suất sử dụng giường bệnh đạt 92,85%), 708 bác sĩ, các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng tập trung thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, không để dịch phát sinh thành bệnh, ngăn ngừa số cas tử vong (chỉ có 1 cas tử vong đang chờ kết luận của Bộ Y tế). Ngoài ra, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em - kế hoạch hóa gia đình được duy trì, hoàn thành tốt một số chỉ tiêu được giao. Các địa phương tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, làng văn hóa sức khỏe. Đặc biệt, trong năm 2011, tỉnh đã đưa vào sử dụng Bệnh viện Lao và bệnh phổi; Bệnh viện Đa khoa Minh Đức (quy mô 50 giường, theo hình thức xã hội hóa).

Tại hội nghị tổng kết năm 2011, đồng chí Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế cho biết, năm 2012, ngành sẽ tập trung thực hiện giảm tỷ lệ mắc bệnh, tăng tuổi thọ, tạo cơ hội để người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế cơ bản, có chất lượng; nâng cao chất lượng dân số; phấn đấu đạt tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 15,5%, có 5,69 bác sĩ/vạn dân, 22.33 giường bệnh/vạn dân, trên 95% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 7 loại vắc-xin phòng bệnh.

* Giải thưởng Thầy thuốc trẻ tài năng và y đức tỉnh Bến Tre là hình thức khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế có thành tích xuất sắc trong hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre; tôn vinh, biểu dương những thầy thuốc trẻ, tạo động lực để họ phấn đấu vươn lên trong công tác chuyên môn, học tập, tâm huyết với nghề và nâng cao đạo đức nghề nghiệp theo phương châm lương y như từ mẫu, vì sức khỏe cộng đồng.

Đối tượng được xét tặng Giải là các bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, y tá, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ sinh có tuổi đời dưới 40; có trình độ trung cấp chuyên ngành y, dược trở lên; đang công tác ở lĩnh vực khám, chữa bệnh, vệ sinh phòng, chống bệnh - phòng, chống dịch, nghiên cứu y tế, quản lý y tế ở tất cả các đơn vị y tế công lập từ tỉnh đến cơ sở.

Tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng là những người có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề nghiệp, hết lòng vì người bệnh, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tài năng, y đức và có thành tích trong hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh; hoàn thành nhiệm vụ được giao tại đơn vị công tác, đạt danh hiệu từ chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên; có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện, xã hội, từ thiện, nhân đạo vì sức khỏe cộng đồng. Riêng thầy thuốc là cán bộ giảng dạy tại trường y tế, thầy thuốc công tác tại bệnh viện tỉnh phải có 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc sáng kiến phục vụ tốt trong công tác chuyên môn, có xác nhận của cấp có thẩm quyền.

Giải được xét và công bố 2 năm 1 lần, vào dịp kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2.

Quyết định Ban hành quy chế xét tặng Giải được UBND tỉnh ban hành và có hiệu lực từ ngày 8-11-2011.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN