Năm 2018: Tháo gỡ điểm nghẽn để “tăng tốc” thành công

26/01/2018 - 09:58

BDK - Năm 2017 đã đi qua; năm 2018 bắt đầu và cũng bắt đầu một mùa xuân mới - Xuân Mậu Tuất. Giữa khí thiêng của đất trời trong khoảnh khắc giao thừa, chúng ta hãy cùng nhìn lại chặng đường hơn 2 năm sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, soi rọi lại những việc làm được và chưa làm được để từ đó tháo gỡ các điểm nghẽn để “tăng tốc” thành công.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo (bìa phải) nhận quà lưu niệm của Phó thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Hữu Hiệp

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo (bìa phải) nhận quà lưu niệm của Phó thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Hữu Hiệp

Nhiều khởi sắc

Có thể nói, năm 2017 là năm chúng ta gặt hái được khá nhiều thành tựu. An ninh chính trị ổn định, trật tự xã hội cơ bản được kiểm soát, xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến. Nội bộ đồng thuận, đoàn kết, đồng bộ, quyết liệt hành động. Đặc biệt, lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc. Lần đầu tiên tỉnh ta đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu; trong đó, GRDP đạt 7,23%, vượt 0,73% so với nghị quyết; xuất khẩu đạt 830 triệu USD, vượt 30 triệu USD so với chỉ tiêu; thu ngân sách tăng 11,7% so với cùng kỳ và vượt 3,6% so với nghị quyết. Đây là kết tinh công sức, trí tuệ, tâm huyết của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà; là kết tinh của sự chung sức, chung lòng, của sức thu hút và mời gọi đầu tư, sự giúp đỡ và hỗ trợ từ Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh… Chúng ta trân trọng ghi nhận và thành thật biết ơn những tình cảm, tâm huyết và sự đóng góp to lớn đó.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách nghiêm túc, chúng ta vẫn còn đó những thách thức, hạn chế, bất cập, tồn tại rất lớn, đang là điểm nghẽn, là rào cản của tiến trình phát triển. Hay nói đơn giản hơn, chúng ta vẫn còn nhiều cái khó.

Những điểm nghẽn

Hai năm “khởi động” và “hành động”, chúng ta đã đưa ra được những đầu bài, thậm chí là đáp số cho bài toán phát triển tỉnh nhà. Thí dụ: đáp số của bài toán xây dựng Đảng là dân chủ, kỷ cương, đoàn kết; của phát triển nông nghiệp là xây dựng chuỗi giá trị; của công nghiệp là khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; của giảm nghèo là phát triển sinh kế bền vững; của du lịch là xã hội hóa đầu tư sản phẩm mới độc đáo, riêng có; của “Đồng khởi mới” là thực hiện phương châm: “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố, xã nắm tới hộ gia đình”… Bài bản ấy không hề bất khả thi và không có ai phản đối.

Tuy nhiên, lời giải cho đáp số của từng bài toán vẫn còn bế tắc mà nguyên nhân chính là do chủ quan của chúng ta. Trong đó, nổi lên nhất là điểm nghẽn trong công tác tuyên truyền, vận động, chuyển tải thông tin và truyền cảm hứng hành động. Dường như tất cả chỉ loanh quanh trong ma trận các cuộc họp của Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, còn người dân - lực lượng thật sự cần biết cụ thể, rõ ràng, minh bạch, có lý lẽ, có sức thuyết phục để hưởng ứng, chấp hành, thực thi thì chưa đến, hoặc có đến thì vẫn còn chung chung, chưa được thông suốt.

Điểm nghẽn tồn tại ở cả 3 mặt: nội dung, phương thức và đối tượng. Điểm nghẽn đó làm cho công tác tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức không hiệu quả dẫn đến mọi chủ trương, chính sách không đi vào cuộc sống. Nếu không tháo gỡ được điểm nghẽn này thì hàng loạt các bế tắc kia sẽ không thông suốt được. Và không dừng lại ở đó, sắp tới thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, sẽ có nhiều thay đổi, nhiều biến động trong tổ chức, bộ máy mà xét đến cùng mọi thứ sẽ đụng đến lợi ích, tâm tư, tình cảm của con người. Không nhìn thấy và giải quyết tốt vấn đề này thì chuyện “tăng tốc” năm 2018, “bứt phá” năm 2019, để năm 2020 “về đích” cũng chỉ là khẩu hiệu suông!

Bản lĩnh, kỷ cương, quyết liệt

Hai năm qua, chúng ta đã tạo ra được tâm thế đồng thuận, đoàn kết và quyết liệt hành động để thoát khỏi nghèo nàn, tụt hậu, vì sự phát triển của quê hương, vì sự giàu có của người dân. Sự đồng thuận và kỳ vọng to lớn đó của toàn Đảng bộ và nhân dân đã tiếp thêm cho chúng ta lòng tin và năng lượng để hành động. Nhận ra các điểm nghẽn sẽ giúp chúng ta có lời giải hợp lý cho đáp số của các bài toán, hay nói cách khác là lối ra cho những bế tắc.

Vấn đề bây giờ, từ năm 2018 trở đi là bắt tay vô làm - làm thật lòng - làm với tinh thần tự trọng, bản lĩnh, kỷ cương, quyết liệt. Có lẽ thôi đừng than thở, chì chiết nhau trong các cuộc họp nữa. Cứ lặp đi lặp lại mãi cái điệp khúc:  có một bộ phận nào đó chưa quyết liệt, còn ở đâu đó trên nóng, dưới lạnh, còn có ai đó né tránh trách nhiệm, còn ở đâu đó thiếu đồng bộ, nhịp nhàng… Nói mãi liệu có giải quyết được gì? Liệu có thay đổi được gì? Hay chỉ thêm bực bội, bức xúc rồi dẫn đến buồn vui, mất đoàn kết?

Năm 2018, thiên thời - địa lợi - nhân hòa đã hội đủ. Nhưng nếu không tạo được chuyển biến thật sự trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn và từ bỏ căn bệnh nói chung chung, làm qua loa, thì các yếu tố thời cơ sẽ trôi qua.

Đôi điều khai bút đầu năm với tâm nguyện được mọi người quan tâm chia sẻ. Nhân dịp Tết đến, Xuân về, xin trân trọng gửi đến các đồng chí cách mạng lão thành, đồng bào, đồng chí lời chúc mạnh giỏi, may mắn và thành công.

Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN