 |
Công an huyện Bình Đại làm việc đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản. |
Thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông liên tục phản ánh tình trạng trộm cắp tài sản, tuy nhiên ý thức bảo quản tài sản, phòng chống tội phạm trộm cắp của mọi người vẫn chưa được nâng cao.
Theo số liệu thống
kê của cơ quan chức năng, từ đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 125 vụ trộm,
tài sản thiệt hại trên 2 tỷ đồng; thực trạng trên cho thấy, hiện nay vấn nạn trộm
cắp vẫn còn diễn biến rất phức tạp, nếu mọi người còn lơ là, mất cảnh giác
trong việc bảo quản tài sản của mình thì bọn trộm vẫn sẽ tiếp tục có cơ hội hoạt
động.
Có trên 30% các vụ trộm xảy ra trên địa bàn tỉnh thời
gian qua là trộm xe mô tô. Các vụ đều do sơ hở, chủ quan của chủ sở hữu như: dựng
xe trước nhà mà không khóa cổng rào, để xe ngoài sân mà không khóa cổ xe, đậu
xe bên ngoài nơi tổ chức đám tiệc không người trông giữ, thậm chí có trường hợp
chìa khóa cắm sẵn trên xe… Điển hình như vụ mất trộm xe mô tô tại nhà chị Bùi
Thị Kim Lý ở xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách vào ngày 23-1-2017. Theo
trình bày của chị Lý, do nhà đang trong quá trình xây dựng nên chưa có cửa khóa
lại, sau khi đi làm về chị đậu xe mô tô BKS 71C4 - 217.67 trị giá trên 40 triệu
đồng ngay cạnh giường ngủ của mình, nghĩ là đã an toàn nên chị vẫn để chìa khóa
cắm sẵn trên xe; đến sáng hôm sau chị mới “tá hỏa” chiếc xe của mình đã “không
cánh mà bay”.
Hay như vụ trộm xe mô tô ngay giữa ban ngày tại nhà trọ
Gia Linh ở ấp Quới An, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành. Anh Nguyễn Ngọc Phụng là
công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Giao Long, vào trưa 29-4-2017, sau khi
đi làm về do sơ ý nên anh đã dựng xe mô tô BKS 71C1 - 123.16 trước phòng trọ của mình mà quên lấy chìa
khóa. Lúc này Phùng Hải Quang, sinh năm 1993, ngụ huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
cũng là người thuê phòng cùng nhà trọ với anh Phụng đi ngang qua, thấy không có
ai nên lấy trộm chiếc xe trên, sau đó chạy về Trà Vinh định bán lấy tiền tiêu
xài thì bị bắt giữ.
Cùng với nạn trộm xe mô tô, hiện nay loại tội phạm chuyên
đột nhập vào nhà để trộm cắp cũng diễn biến phức tạp, khó lường. Thủ đoạn của bọn
trộm hoạt động rất liều lĩnh, manh động, luôn thủ sẵn hung khí trong người để
chống trả khi bị phát hiện nhằm thoát thân. Địa điểm gây án luôn được bọn chúng
xác định trước, thường là những nhà có nhiều sơ hở, dễ đột nhập, sau khi theo
dõi quy luật sinh hoạt của gia chủ, chờ đến lúc có cơ hội thuận lợi thì ra tay,
thậm chí khi chủ nhà không đi vắng.
Những ngày qua, người dân ở ấp An Lợi, xã An Thới, huyện
Mỏ Cày Nam vẫn chưa hết xôn xao về việc tiệm vàng Tân Kim Vinh do chị Tống Thị
Thảo làm chủ bị kẻ gian táo tợn đột nhập lấy trộm gần 15 lượng vàng 18K. Qua điều
tra, cơ quan công an đã bắt được thủ phạm chính là Phan Đình Bảo, sinh năm
1991, ngụ Khu phố 3, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam.
Qua các vụ trộm trên một lần nữa cho thấy hiện nay hoạt động
của loại tội phạm trộm cắp là rất khó lường, chủ tài sản chỉ cần lơ là, mất cảnh
giác thì toàn bộ gia sản có thể bị kẻ gian lấy trộm bất kể ngày hay đêm. Do đó,
theo Thượng tá Võ Công Bình - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, thời
gian tới, bên cạnh nỗ lực của ngành công an trong công tác đấu tranh với loại tội
phạm này thì rất cần sự chung tay, góp sức của mọi người, mọi nhà cùng nâng cao
tinh thần cảnh giác quản lý tài sản; trước khi đi ngủ hoặc khi ra khỏi nhà nên
kiểm tra hệ thống cửa khóa của gia đình, tài sản có giá trị nên cất giữ ở những
nơi an toàn. Các hộ gia đình, khu nhà trọ nên lắp đặt hệ thống camera giám sát,
nếu phát hiện đối tượng nghi trộm cắp thì báo ngay cho cơ quan công an gần nhất
để có biện pháp xử lý kịp thời. Đối với xe mô tô nên lắp đặt thiết bị chống trộm,
khi chạy xe mô tô đến các nơi công cộng như: chợ, trường học, công viên… chúng
ta cần gửi phương tiện vào bãi giữ xe, nếu trường hợp không có nơi giữ thì phải
có người trông coi. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp phải có lực lượng bảo vệ
trực cả ngày lẫn đêm, tổ chức tuần tra tại những nơi nhiều tài sản có giá trị.
Có như vậy tội phạm trộm cắp mới có thể bị ngăn chặn, đẩy lùi.