Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng Cần nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn

19/06/2015 - 06:59
Ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Ngày 17-6-2015, ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2015. Tham gia hội thảo còn có đại diện các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Hội thảo đánh giá trong 10 năm tham gia cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ, Bến Tre đạt kết quả cao nhất - hạng Ba năm 2006, năm 2010 và thấp nhất là hạng 12 năm 2014. Các năm còn lại ở các hạng từ thứ 7 đến thứ 10. Nội dung tập trung thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện các chủ trương của Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện các nhiệm vụ công tác TĐKT. Tuy nhiên, quyết định thứ hạng đều phụ thuộc vào kết quả nội dung phát triển kinh tế - văn hóa. Các chỉ tiêu không đạt tập trung vào công tác giáo dục kiến thức quốc phòng; huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân tự vệ; phạm pháp hình sự; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo... Về nguyên nhân, ngoài một số bất cập trong chấm điểm thi đua chung, một số lĩnh vực của tỉnh chưa đạt chỉ tiêu theo quy định. Hội thảo cũng đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung củng cố, tăng cường sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng với công tác TĐKT; cần sự thống nhất về tư tưởng trong tổ chức thực hiện TĐKT; nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, viên chức đối với công tác TĐKT; quan tâm xây dựng các gương điển hình tiên tiến và đổi mới công tác TĐKT; tăng cường hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện TĐKT đúng quy định. Tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng đã tham gia thảo luận góp ý, đề xuất nhiều giải pháp để tỉnh có thứ hạng cao hơn trong năm 2015 và những năm tiếp sau.

Phát biểu tại hội thảo, ông Cao Văn Trọng nhấn mạnh: Với 5 tham luận được trình bày, 11 ý kiến, cùng các giải pháp cụ thể cho thấy vai trò công tác TĐKT là vô cùng quan trọng, là động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của từng ngành, địa phương, đơn vị. Qua đó cũng cho thấy công tác TĐKT còn nhiều bất cập, nhất là số liệu báo cáo chưa cập nhật kịp thời ảnh hưởng đến việc xét thi đua. Đồng thời, nhiều ngành, lĩnh vực còn hạn chế như quân sự, y tế, văn hóa, giáo dục, thanh tra, khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông… cần có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn. Bến Tre có nhiều tiềm năng, nguồn lực lớn so với các tỉnh trong khu vực nhưng TĐKT còn kém. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra một số nguyên nhân làm hạn chế phong trào thi đua và chỉ đạo các đơn vị liên quan cần khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, khắc phục.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN