Nâng cao chất lượng hoạt động các nhà máy nước vùng nông thôn

22/07/2016 - 06:34

Chở nước ngọt phục vụ người dân ở xã Thừa Đức, huyện Bình Đại.

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 57.500 khách hàng sử dụng nước máy của các nhà máy nước (NMN) do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp, trong đó có khoảng 4.000 hộ là khách hàng lắp mới trong năm 2016. Hiện trung tâm đang tiếp tục vận động người dân đấu nối sử dụng nước tại các NMN, đặc biệt là các hộ dân ở vùng bị hạn hán, xâm nhập mặn có tuyến ống đi qua.

Quản lý chặt chẽ việc vận hành

Thời gian qua, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thường xuyên kiểm tra công tác quản lý vận hành các NMN nên chất lượng nước ra mạng ngày càng được nâng lên, đảm bảo cung cấp đủ, thường xuyên cho người dân. Đặc biệt, để giải quyết đủ nước cho các hộ dân vùng nông thôn trước tình hình hạn mặn vừa qua cũng như hiện tại, trung tâm đã triển khai nhiều phương án cụ thể, vừa nâng cấp, cải tạo, vừa xây dựng mới. NMN Ba Lai với công suất 1.600m3/h đã tăng cường vận hành khai thác tối đa và đã cung cấp bình quân cho khoảng 2.800 khách hàng tại các xã: Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị, Thạnh Phước và Thới Thuận (Bình Đại). NMN Phú Khánh (Thạnh Phú) đã vận hành hệ thống lọc RO cấp nước 3 ngày/tuần, các ngày còn lại cấp nước ra mạng bình thường (không xử lý RO). Hiện nhà máy cung cấp 297m3 cho 309 xe lưu động lấy nước chuyển đến các ấp trong xã. Đến nay độ mặn đã giảm, việc cấp nước ngọt qua hệ thống lọc mặn RO vận hành với công suất 100m3/ngày đêm nhưng số xe vận chuyển vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Việc triển khai cung cấp nước ngọt đột xuất phòng, chống hạn mặn cho người dân ở Bình Đại và Thạnh Phú được trung tâm đáp ứng kịp thời, với 10 điểm cấp nước tập trung.

Theo đó, tại huyện Bình Đại, NMN Ba Lai tổ chức 1 điểm cấp nước ở xã Thới Thuận, người dân đã sử dụng 9m3; 2 điểm ở xã Thạnh Phước, người dân đã sử dụng 164m3; 1 điểm ở xã Bình Thắng, hiện chưa có người dân sử dụng. Tại huyện Thạnh Phú, NMN Hòa Lợi tổ chức 1 điểm cấp nước với 84m3; NMN Thạnh Phú tổ chức 1 điểm cấp nước ở xã Mỹ An, hiện chưa có hộ dân sử dụng; 2 điểm tại xã Thạnh Phong và Thạnh Hải nhưng vẫn chưa có hộ dân sử dụng nước. Huyện Mỏ Cày Bắc có 2 NMN là Tân Phú Tây, Tân Thành Bình, cung cấp nước qua đồng hồ tổng từ Công ty Cấp thoát nước Bến Tre vào ban đêm.

45% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch

Trung tâm đã đồng loạt triển khai các công trình từ nguồn vốn khấu hao và đầu tư phát triển. Tại huyện Ba Tri, đã thi công nâng công suất NMN Tân Mỹ từ 330m3/h lên 440m3/h, đạt 80% khối lượng; hoàn thành công trình mở rộng tuyến ống dài 4,2km của NMN Tân Mỹ qua địa bàn xã An Đức; đạt 95% khối lượng thi công tuyến ống dài 3,8km hòa NMN Mỹ Nhơn vào NMN Tân Mỹ; đang thi công tuyến ống dài 5,5km từ Tân Xuân đi Phú Lễ. Tại huyện Mỏ Cày Nam, đã hoàn thành tuyến ống 2,8km truyền dẫn nước ngọt từ NMN Thành Thới A đi An Thới; hoàn thành đưa vào sử dụng công trình nâng cấp NMN Ngãi Đăng từ 10m3/h lên 20m3/h.

Ngoài nguồn vốn trên, trung tâm còn xin chủ trương cấp kinh phí đầu tư bằng các nguồn vốn hỗ trợ khác đối với công trình phòng, chống hạn mặn cho Thạnh Phú và Bình Đại; công trình mở rộng tuyến ống cấp nước NMN Ba Lai và Thạnh Phú (tổng kinh phí đầu tư khoảng 13,9 tỷ đồng). Đầu tư mở rộng mạng lưới chi nhánh NMN Quới Điền (Thạnh Phú) từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 5 tỷ đồng. Nâng cấp NMN Hòa Lợi công suất từ 10m3/h lên 50m3/h bằng nguồn kinh phí khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn khoảng 6 tỷ đồng.

Theo ông Huỳnh Kim Mười - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, trong 6 tháng qua, đơn vị đã triển khai thực hiện 5 gói thầu thuộc nguồn vốn quỹ khấu hao của đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân. Lắp đặt và cung cấp nước thêm cho khoảng 4.000 khách hàng mới đã góp phần nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ 88,7% lên 89,5%; nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ 44% lên 45%. Hiện trung tâm đang đề xuất các cấp, các ngành hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công NMN Thạnh Phú (giai đoạn 3); bố trí vốn dự án nâng cấp, mở rộng NMN Tân Mỹ (Ba Tri); NMN Hưng Nhượng (Giồng Trôm)… để đảm bảo thi công đúng tiến độ như đã cam kết.

Ngoài ra, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cũng đã nỗ lực cùng các bộ, ngành Trung ương, tỉnh tham gia khảo sát nắm bắt thực tế tình hình hạn mặn trong tỉnh; tham dự nhiều hội thảo về các giải pháp công nghệ cấp nước để có đề xuất giải pháp xử lý cụ thể. Trong đó, đáng chú ý là phối hợp với Tổ chức Đông Tây hội ngộ nghiệm thu công tác đấu nối đồng hồ nước thuộc Dự án Washoba nhằm đẩy nhanh tiến độ lắp đặt cấp nước cho dân trong mùa khô. Đã thực hiện mở rộng tuyến ống với chiều dài 41.615m, lắp đặt đồng hồ nước cho 720 hộ dân. Chuẩn bị hợp đồng cung cấp 698 thùng nhựa cho các hộ nghèo tại 8 xã thuộc Ba Tri và Thạnh Phú. Hiện đã cung cấp 340 thùng nhựa cho các hộ nghèo tại Thạnh Phong, Thạnh Hải, An Qui, An Nhơn (Thạnh Phú)… do Dự án Radcc - Tổ chức Oxfam tài trợ. Dự án Danida, do Đan Mạch tài trợ cấp nước bằng năng lượng tái tạo tại NMN Phú Đức (Châu Thành) và An Phú Trung (Ba Tri). Nhờ vậy, đến nay, việc cấp nước cho dân trong mùa khô được đảm bảo ổn định với khoảng 4.000 hộ hưởng lợi; không còn xảy ra tình trạng cúp nước.

Bài, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích