Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ nhân dân tự quản

06/07/2016 - 06:46

Người dân ấp Vĩnh Nam thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn vẻ mỹ quan trên các tuyến đường liên tổ, liên ấp.

Cuối năm 2014, ấp Vĩnh Nam, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú có 13 tổ nhân dân tự quản (NDTQ), với gần 300 hộ dân. Đời sống của người dân có bước phát triển khá nhưng hoạt động của các tổ còn chưa đồng bộ, hiệu quả. Ban vận động mô hình dân vận khéo ấp Vĩnh Nam (BVĐ) đã tham mưu cho Chi bộ ấp đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ NDTQ”.

Sau khi được Khối vận xã chấp thuận mô hình, BVĐ ấp họp xác định quy mô, tiêu chí mô hình đã đăng ký, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và phân công cụ thể cho từng thành viên BVĐ. Mô hình được thực hiện từ tháng 4-2015; BVĐ đã tiến hành theo trình tự 3 bước: khảo sát điều tra thực trạng, vận động lấy ý kiến nhân dân và thực hiện mô hình.

Tiến hành khảo sát, 14/14 tổ NDTQ của ấp đều có tổ trưởng nhưng chỉ có 25/28 tổ phó (thiếu 3 tổ phó, mỗi tổ có 2 tổ phó); trong số này có 7 tổ mạnh, 2 tổ khá, 4 tổ hoạt động trung bình và 1 tổ vừa được tách vào đầu năm 2015 (cuối năm 2014, ấp Vĩnh Nam có 13 tổ). Mặt khác, đa số các tổ trưởng (phó) đều chưa được tập huấn về quy trình sinh hoạt tổ, phương pháp và nội dung sinh hoạt, ghi chép; đa số các tổ đều dự họp không đủ tổ viên (do một số hộ tổ viên đi làm ăn xa, một số hộ có người già yếu, neo đơn); Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự ấp có quan tâm hướng dẫn nhưng thiếu thường xuyên; các tổ hoạt động yếu chưa được kịp thời củng cố.

Ông Lê Hoàng Hiển - Bí thư Chi bộ, Trưởng BVĐ ấp Vĩnh Nam cho biết, sau khi hoàn thành khảo sát, điều tra thực trạng, BVĐ ấp tiến hành họp mở rộng với thành phần: đảng viên phụ trách ấp, tổ trưởng các tổ NDTQ, chi ủy, một số hộ dân tiêu biểu để thảo luận về thực trạng chung, lấy ý kiến về tổ chức tuyên truyền, vận động, củng cố đưa chất lượng hoạt động tổ NDTQ đi lên. Sau đó, BVĐ phân công cụ thể công việc đối với từng cán bộ, đảng viên, thành viên BVĐ.

BVĐ ấp Vĩnh Nam đã chọn các tổ NDTQ mạnh, hoạt động khá để tiến hành nâng chất trước nhằm thúc đẩy phong trào và tổ chức nhân rộng ra toàn ấp. Theo đó, được sự hỗ trợ tích cực của Đảng ủy xã, các ngành, đoàn thể xã, BVĐ ấp đã phân công đảng viên phụ trách tổ lựa chọn, động viên người có đủ điều kiện để giới thiệu tổ viên bầu làm tổ trưởng, tổ phó; chi bộ phân công đảng viên phụ trách tổ phù hợp với từng địa bàn; Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự ấp thường xuyên hỗ trợ cho các tổ; bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng sinh hoạt tổ cho các tổ trưởng (phó); hỗ trợ tài liệu sinh hoạt tổ NDTQ (chủ yếu là nội dung chuyên trang sinh hoạt tổ NDTQ đăng trên Báo Đồng Khởi). Từ đó, đã đưa tổ NDTQ hoạt động đúng định hướng, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Sau 6 tháng thực hiện mô hình, chất lượng hoạt động của các tổ NDTQ được nâng cao (13 tổ mạnh, 1 tổ khá); có đủ số lượng tổ trưởng, tổ phó; duy trì đều đặn lịch họp các tổ hàng tháng (từ ngày 10 đến 16 âm lịch), với số lượng hộ tổ viên dự họp đạt từ 85% trở lên; các tổ đều thu được quỹ tổ (tổ thấp nhất được 30.000 đồng/hộ/năm, tổ nhiều nhất được 100 ngàn đồng/hộ/năm); 7 tổ xây dựng hụi không lời để giúp đỡ tổ viên gặp khó khăn; chất lượng tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới ngày càng đạt hiệu quả tích cực, góp phần cho xã Đại Điền đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2015…

“Trong điều tra khảo sát thực trạng tổ, BVĐ tiến hành kỹ lưỡng và thật sát. Quá trình thực hiện nâng chất tổ, từng thành viên BVĐ và cán bộ tổ gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, từ đó tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân”, ông Lê Hoàng Hiển cho biết.

Bài, ảnh: Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN