Nâng cao hiệu quả dạy môn Lịch sử bằng hoạt động về nguồn

31/05/2016 - 19:12

Nhằm giáo dục học sinh nhà trường về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và truyền thống yêu nước của dân tộc, ngày 29-5-2016, Ban giám hiệu Trường THCS Lương Hòa, huyện Giồng Trôm tổ chức chuyến về nguồn tìm hiểu lịch sử của địa phương.

Các em được đến thăm di tích lịch sử căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc); tượng đài khu di tích Đồng khởi (xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam). Tại đây, các em được tìm hiểu khái quát về phong trào Đồng khởi Bến Tre, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Nữ tướng Nguyễn Thị Định; tham quan nơi hoạt động, hầm tránh đạn và hầm trú bí mật của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Đại tướng Mai Chí Thọ, cố nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng... 

Em Nguyễn Thị Ngọc Linh chia sẻ: Chuyến dã ngoại đã giúp em hiểu thêm về truyền thống lịch sử, giá trị cuộc đấu tranh giành lại độc lập của dân tộc. Từ đó em càng thấy tự hào, càng thêm yêu quê hương, đất nước. Em hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng là con cháu của Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Cô Châu Thị Thu Trang - Giáo viên dạy môn Lịch sử Trường THCS Lương Hòa cho biết: Để thực hiện hoạt động này, ngay từ đầu năm học, tổ bộ môn lịch sử đã tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường giải pháp nâng cao hiệu quả dạy môn Lịch sử thông qua hình thức về nguồn, dã ngoại. Được lãnh đạo địa phương quan tâm tạo điều kiện, các cựu học sinh, các mạnh thường quân tài trợ kinh phí, chuyến đi đã mang lại cho học sinh nhiều điều bổ ích; giúp giáo viên bộ môn Lịch sử hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”, đặc biệt là giáo dục cho các em các kỹ năng sống, giá trị sống từ truyền thống, lịch sử quê hương. 

Huỳnh Lâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN