Ngày 13-4-2016, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (DCCS) của tỉnh do ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế DCCS tỉnh làm trưởng đoàn đến khảo sát tình hình thực hiện Quy chế DCCS năm 2016 tại Công ty Xăng dầu Bến Tre.
Ngay từ đầu năm 2016, Đảng ủy Ban Giám đốc
công ty đã sớm củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo với 6 thành viên. Công tác tuyên
truyền phổ biến Nghị định số 60 của Chính phủ được Ban Lãnh đạo công ty phối hợp
với Công đoàn tổ chức triển khai nội dung “Quy chế DCCS tại nơi làm việc” đến từng
người lao động để họ nắm bắt đầy đủ những nội dung cơ bản của quy chế dân chủ,
từ đó thấy được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện dân chủ, tích cực
tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện tại công ty.
Tại các hội nghị cán bộ, công chức toàn đơn vị,
công ty cũng đã công khai, minh bạch về kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả
thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động... Công tác tổ chức đối thoại
giữa người sử dụng lao động và người đại diện lao động theo quy định của Nghị định
số 60 cũng được Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty thực hiện tốt, được đoàn công tác
đánh giá cao. Cải cách thủ tục hành chính luôn được công ty quan tâm theo hướng
nâng cao hiệu quả hoạt động như: phát hành công văn, gửi báo cáo trao đổi thông
tin thông qua email; quản lý nghiệp vụ kinh doanh, kế toán qua hệ thống phần mềm
ERP-SAP, Egas.
Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, hạn chế:
Quy chế đối thoại đã được công ty xây dựng nhưng chưa được thực hiện theo định
kỳ mà lồng ghép nội dung này vào các cuộc giao ban, hội nghị. Trình độ của một
số lao động còn hạn chế nên việc thực hiện chưa toàn diện, chưa tích cực phát
huy vai trò của mình về quyền được tham gia ý kiến.
Ông Nguyễn Hữu Phước đánh giá, trong thời
gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty đã triển khai thực hiện có hiệu quả những
vấn đề cơ bản của Quy chế DCCS. Tuy nhiên, cần nâng cao nhận thức hơn nữa để
phát huy tính dân chủ tại đơn vị, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị
định số 60 của Chính phủ. Cần tập trung nâng cao nhận thức cho người lao động để
họ hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ và lợi ích của mình trong việc thực hiện Quy chế
DCCS, từ đó phát huy sáng kiến, có nhiều đóng góp thiết thực. Theo ông, thực hiện
tốt Quy chế DCCS sẽ góp phần tạo điều kiện để công ty phát triển bền vững, vì tất
cả hoạt động trong thị trường đều chú trọng tính dân chủ, công khai, minh bạch...