 |
Các cầu thủ nhí tỉnh nhà đã học hỏi được nhiều điều từ sân chơi này. |
Giáo dục thể chất (GDTC) có mối liên hệ mật thiết với các mặt giáo dục khác. Nếu thể chất yếu kém, con người khó có thể phát triển một cách toàn diện và đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội. Vì vậy, bên cạnh việc đưa vào giảng dạy như một nội dung bắt buộc, những hoạt động GDTC nhằm phát hiện, đào tạo và phát triển năng khiếu cho trẻ cũng cần được quan tâm đầu tư hơn.
Từ học đường...
Tháng
6-2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Đề án tổng thể phát triển GDTC
và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 với mục
tiêu tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ
năng vận động cơ bản và hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường
xuyên cho trẻ em, học sinh, sinh viên; gắn GDTC, thể thao trường học với giáo
dục ý chí, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống.
Để
thực hiện được mục tiêu trên, nhiều giải pháp được đặt ra như cần đổi mới mục
tiêu, nội dung, phương pháp dạy và học; kiểm tra và đánh giá chất lượng GDTC…
Bên cạnh đó, phát triển các loại hình câu lạc bộ (CLB) thể dục, thể thao trong,
ngoài trường học, kèm theo chú trọng phát triển đa dạng các môn thể thao nhằm khuyến
khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa được quan
tâm nhiều hơn.
Riêng
tại Bến Tre, từ năm học 2013-2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giảng dạy 22 lớp năng khiếu trong trường phổ
thông với các môn: bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bơi lội, cầu lông,
karatedo, vovinam… không những giúp các em ham thích thể thao có điều kiện tham
gia các môn sở trường, mà còn góp phần phát hiện và bồi dưỡng cho các em có
năng khiếu đặc biệt, cung cấp nguồn vận động viên thành tích cao cho tỉnh.
Theo
phương hướng công tác GDTC trong những năm tiếp theo, ngoài việc duy trì tốt nền
nếp giảng dạy môn thể dục chính khóa, các sân chơi hoạt động ngoại khóa cũng
được ngành giáo dục chú trọng qua những kế hoạch tổ chức hội thao cấp trường,
cấp xã, huyện. Càng có nhiều cơ hội cọ xát, trình độ cũng như thể lực, thể chất
của các em được nâng lên.
... Đến những sân chơi bổ ích
Anh
Nguyễn Hoàng Tuấn, người đã dẫn dắt đội bóng đá nam TP. Bến Tre đương kim vô
địch vòng tỉnh năm nay cho biết, không chỉ lứa tuổi nhỏ, học sinh mà bất cứ đội
nhóm nào, chơi bộ môn nào cũng cần có những sân chơi, thi thố để cạnh tranh và
phát triển. Trong những lần tổ chức giao hữu, anh Tuấn thường đưa CLB bóng đá
thiếu nhi SOAS của mình giao lưu với các CLB ngoài tỉnh như Cần Thơ, TP. Hồ Chí
Minh. “Giao lưu thi đấu là điều kiện tốt nhất để các em biết thực lực của mình,
để huấn luyện viên (HLV) có cách hướng dẫn tốt hơn và tích lũy cho các em nhiều
kinh nghiệm trong quá trình tham gia bộ môn năng khiếu. Các CLB năng khiếu tại
các thành phố lớn luôn có nhiều phương pháp giảng dạy, học sinh có thể lực tốt
và ứng biến khi giao đấu rất tốt. Các em sẽ học hỏi được nhiều điều thông qua
các kênh hoạt động này” - anh Tuấn nhận định.
Điều
đó không phải bàn cãi khi nhiều vận động viên năng khiếu của tỉnh được đưa đi
học tại các trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ nổi tiếng. Phần lớn là phải
có môi trường tập luyện và “mài giũa” thì ngọc thô mới trở thành viên ngọc quý.
Theo
ông Lê Phước Hải - HLV thể thao tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP. Bến Tre
chia sẻ: “Không kể đến phong trào phổ cập bơi đang rầm rộ phát triển tại các
điểm trường học, các CLB thể thao năng khiếu khác tại nhà trường tổ chức khá
nhiều nhưng nhìn chung vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu vui chơi và tập luyện thể
thao năng khiếu cho các học sinh. Điển hình như các CLB bóng đá thiếu nhi cho
lứa tuổi U9, U10… vẫn còn ít. TP. Bến Tre có các CLB như SOAS của HLV Tuấn, CLB
Trạm Điện hay CLB bóng đá mini Long Bình của HLV Hải cũng được phụ huynh quan
tâm cho các em theo học vào các ngày nghỉ trong tuần. Các lớp võ thuật tại trung
tâm huấn luyện và các tụ điểm nhà văn hóa xã, huyện thu hút rất đông các học
sinh tham gia. Những đội nhóm này duy trì tập luyện, nâng cao thể chất và trình
độ thông qua các bài dạy của HLV là chính và những lần thi đấu giao hữu giữa
các đội trong tỉnh với nhau để tích lũy kinh nghiệm.
Một
trong những cách mà các HLV này thực hiện khá thành công để các học trò mau
tiến bộ là vận động xã hội hóa để đưa CLB của mình tham gia giao lưu với các
CLB ngoài tỉnh, đặc biệt là các CLB “cựu trào”. Đội nhóm bóng đá nữ TP. Bến Tre
vừa có dịp “đọ chân” với các chị hiện là tuyển thủ TP. Hồ Chí Minh và HLV Đoàn
Thị Kim Chi. Qua buổi giao đấu, HLV Kim Chi đã hướng dẫn cho các nữ cầu thủ đội
nhà những kỹ thuật trong tập luyện lẫn thi đấu. Hay gần đây nhất là trận giao
hữu bóng đá mini nam lứa tuổi U9, U10, U13 của TP. Bến Tre với Trung tâm đào
tạo bóng đá trẻ I-Soccer do cựu tuyển thủ quốc gia Phan Thị Anh Đào làm chủ
nhiệm vào đầu tháng 11-2016. Các cầu thủ nhí được tập trung từ những CLB trẻ và
có nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ nặng ký. “Trung tâm I-Soccer được các HLV
quốc tế giảng dạy theo phương pháp mới nên thể lực và kỹ thuật thi đấu sẽ vượt
trội hơn các em tại địa phương là điều tất nhiên. Nhưng qua thi đấu, chúng tôi
nhìn thấy các em rất có tố chất và khả năng phát triển trong tương lai. Nếu có
những chương trình giao lưu như thế này, chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ
những bài học cho các CLB tỉnh nhà” - chị Anh Đào nói.