 |
Đại biểu dự hội nghị tham gia phát biểu ý kiến. Ảnh: T. Quốc |
Chiều 29-9-2016, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 tháng triển khai Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 13-6-2016 về việc phát động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt.
Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Lê Văn Gặp; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì hội nghị. Đồng chí
Phan Diễn - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch
Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung, đồng chí Nguyễn
Hoàng Hành - Phó vụ trưởng Vụ Văn hóa - Xã hội Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đồng chí
Lê Thị Thúc - Giám đốc Điều hành Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung đến
dự.
Từ tháng 6-2016 đến nay, toàn tỉnh đã vận động được hơn
48,1 tỷ đồng, trong đó bằng tiền chưa giải ngân hơn 9,1 tỷ đồng (đã tiếp nhận
và chưa tiếp nhận), hiện vật và kinh phí đã hỗ trợ trang bị dụng cụ trữ nước gần
39 tỷ đồng. Có 18.857 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách hoàn cảnh khó khăn
được hỗ trợ 24.512 dụng cụ trữ nước các loại. MTTQ các huyện, thành phố, các tổ
chức thành viên vận động 21.169 hộ dân tự trang bị dụng cụ trữ nước, với 31.753
dụng cụ các loại, kinh phí hơn 42 tỷ đồng. Như vậy, đến thời điểm này, trên địa
bàn toàn tỉnh có 358.085 hộ đã có điều kiện trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ cho
sinh hoạt trong mùa hạn mặn, còn 12.919 hộ, chiếm 3,5% số hộ toàn tỉnh cần được
hỗ trợ dụng cụ trữ nước.
Bên cạnh đó còn một số hạn chế như: một số nơi, cấp ủy,
chính quyền, cán bộ và nhân dân chưa quyết liệt, chưa tập trung cao trong hưởng
ứng Kế hoạch số 28-KH/TU, còn trông chờ sự trợ giúp. Công tác tuyên truyền một
số nơi còn chung chung, chưa bám sát từng đối tượng, chưa tìm giải pháp cụ thể
cho từng đối tượng. Việc thống kê các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn
cần hỗ trợ còn chậm và sai sót. Công tác triển khai nguồn hỗ trợ còn chậm, nhất
là việc xác định đối tượng thụ hưởng, chọn nhà thầu thi công.
Đại biểu dự hội nghị thống nhất hướng tới cần tiếp tục đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về tác hại của biến đổi
khí hậu, tác hại của mặn đối với đời sống và sản xuất. Từ đó, mỗi người dân ý
thức tự lực, tự cường trong trữ nước mưa, nước ngọt để phục vụ cho bản thân và
gia đình trong mùa hạn mặn; đề cao ý thức bảo vệ môi trường, phòng ngừa dịch bệnh,
nhất là bệnh sốt xuất huyết. Những mô hình dân vận khéo, trữ nước ngọt, nước
mưa hiệu quả cần nhân rộng. Khuyến khích hộ dân trữ nước ngọt trong mương vườn,
túi nylon để có nhiều nước ngọt chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Một số địa phương
cũng đã có kế hoạch vận động cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ ngày lương để
hỗ trợ cho hộ chưa có dụng cụ trữ nước. Đối với các hộ có nhu cầu cần hỗ trợ dụng
cụ trữ nước, vận động hỗ trợ theo phương thức tỉnh 50%, huyện 50%.
Tỉnh sớm triển khai dự án kéo nước ngọt từ huyện Chợ Lách
về phục vụ cho các huyện còn lại nằm trên cù lao Minh, đầu tư đường ống dẫn nước
từ sông Cổ Chiên về phục vụ cho các xã nằm ven sông Hàm Luông. Khảo sát đắp đập
tạm trên địa bàn các huyện vừa ngăn mặn vừa có nước ngọt phục vụ sản xuất. Vừa
qua, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi nhánh tỉnh đã cho hộ dân vay 89,2 tỷ đồng để mua dụng cụ trữ nước. Ngân
hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo và gần như hầu hết ngân hàng trên địa
bàn tỉnh đều đồng ý cho hộ dân vay vốn để mua sắm dụng cụ trữ nước với lãi suất
ngang bằng Ngân hàng Chính sách xã hội. Các địa phương cần tuyên truyền để hộ
dân tiếp cận vốn vay trang bị thêm dụng cụ trữ nước mưa, nước ngọt…
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc
Tam cho rằng, kết quả đạt được cho thấy việc phát động nhân dân trữ nước mưa,
nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt và chăn nuôi đã khẳng định sự đúng đắn giữa
“ý Đảng và lòng dân”. Ngoài sự hưởng ứng của người dân, Kế hoạch số 28-KH/TU
còn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Đông đảo hộ dân đã ý thức, tự chủ trữ nước mưa, nước ngọt; xuất hiện nhiều mô
hình hay, cách làm hiệu quả, khơi dậy sự tương trợ lẫn nhau giữa các hộ dân.
Đây là kết quả đáng ghi nhận, biểu dương và khen ngợi.
Phó bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, hệ
thống chính trị tiếp tục xác định việc tuyên truyền, vận động nhân dân trữ nước
mưa, nước ngọt là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2016. Tỉnh, huyện, xã
tiếp tục vận động các nguồn lực giải quyết cho được số hộ dân chưa có dụng cụ
trữ nước. Cần phân công đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hỗ trợ
hộ dân để có sản phẩm là dụng cụ trữ nước. Các hộ dân có điều kiện phải thể hiện
tinh thần tự lực, tự cường, tự lo, không những trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt
mà còn sản xuất và chăn nuôi. Ban điều hành thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU phải
triển khai nhanh các khoản vận động được để người dân có dụng cụ trữ nước trước
thời điểm mùa mưa kết thúc. Trong phân bổ nguồn hỗ trợ cần ưu tiên hộ khó khăn
nhất, xã cồn, ấp cồn. Mặt trận, đoàn thể, chính quyền và ngân hàng cần phối hợp
chặt chẽ để nhiều hộ dân được tiếp cận vốn vay mua dụng cụ trữ nước…