Nâng cao ý thức phòng, chốngbệnh lao

03/04/2013 - 07:30

Năm 2012, toàn tỉnh phát hiện gần 1.300 người mắc bệnh lao các thể, trong đó số người có vi trùng lao phổi là 851, đây chính là nguồn lây trong cộng đồng.

Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực y tế, cứ một người lao phổi có vi trùng nếu không phát hiện và điều trị sẽ lây ít nhất cho 10 người trong một năm. Bên cạnh đó, người mắc bệnh tuổi đời ngày càng trẻ, tập trung ở lứa tuổi lao động. Tỷ lệ tử vong của loại bệnh này cũng khá cao, năm qua có 74 người chết bệnh lao các thể. Do đó, nâng cao nhận thức của người dân đối với loại bệnh truyền nhiễm này là việc làm hết sức cần thiết.

Bệnh lao không những gây tổn hại cho sức khỏe, thu nhập cá nhân người bệnh mà còn gây tổn hại đến kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi gia đình, cộng đồng và quốc gia. Tuy nhiên, bệnh lao là bệnh có thể chữa khỏi được mà không để lại di chứng gì nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Bệnh lao hoàn toàn có thể phòng tránh được. Đường lây truyền chủ yếu của vi khuẩn lao là đường không khí. Do hít phải các hạt nước bọt nhỏ li ti hoặc các hạt bụi có chứa vi trùng lao của người lao phổi ho khạc ra. Các triệu chứng của bệnh lao là ho khạc kéo dài trên hai tuần, gầy sút, kém ăn, mệt mỏi, sốt nhẹ về chiều, ra mồ hôi đêm, đau ngực, đôi khi khó thở, ho ra máu.

Bác sĩ Phạm Thanh Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi cho biết, hiện nay số người mắc lao kháng thuốc ngày càng tăng. Nhóm này bao gồm những người lao phổi tái phát, lao phổi thất bại, lao phổi bỏ điều trị lại và lao do nhiễm HIV. Những người lành nếu hít phải không khí có vi trùng lao kháng thuốc thì sẽ có nguy cơ bị lao kháng thuốc. Đa số những người lao kháng thuốc không được điều trị hoặc điều trị không đến nơi đến chốn. Nguyên nhân chính là do chi phí điều trị lao kháng thuốc khá cao, thời gian điều trị kéo dài (ít nhất 20 tháng), chương trình chống lao chưa quản lý và thu dung điều trị những đối tượng này, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi chưa có khu riêng biệt để khám và điều trị cho những người lao kháng đa thuốc. Bên cạnh đó, thiếu nguồn nhân lực cũng là một trong những nguyên nhân làm hạn chế hoạt động của bệnh viện trong nỗ lực cùng cả nước thực hiện mục tiêu giảm 50% số ca mắc bệnh lao vào năm 2015.

Do đó, có những cách phòng bệnh lao như: tiêm vắc-xin BCG phòng lao cho trẻ sơ sinh và dưới 1 tuổi; phát hiện sớm và điều trị khỏi cho bệnh nhân lao; nâng cao thể trạng bằng cách sống lành mạnh, cải thiện điều kiện dinh dưỡng, nhà ở thông thoáng… Người mắc bệnh lao phổi nên che miệng khi ho hoặc hắt hơi để hạn chế làm bắn nước bọt, đờm ra xung quanh; không khạc nhổ đờm lung tung mà nên khạc nhổ vào cốc giấy, khăn giấy rồi đem đi đốt. Nâng cao ý thức phòng, chống lao trong cộng đồng là việc làm cần thiết, phải tuyên truyền đến tận người dân từ nông thôn đến thành thị.

T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích