Đây là một trong những dự án nằm trong kế hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt
nhân có tổng công suất 20.000 megawatt vào năm 2020 của Iran. Ông Ahmad
Fayazbakhsh, Phó giám đốc Cơ quan Năng lượng hạt nhân Iran, hôm qua cho biết
theo một thỏa thuận đạt được, Nga sẽ cung cấp cho Iran 82 tấn nhiên liệu hạt
nhân để phục vụ cho kế hoạch sản xuất điện nói trên. Trong một diễn biến liên
quan đến quan hệ giữa hai quốc gia này, hôm qua, giới lãnh đạo Nga đã phủ nhận
việc đồng ý bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran.
Đây là loại tên lửa dùng để tiêu diệt máy bay và tên lửa đạn đạo của đối
phương. Trước đó, Iran từng tuyên bố họ đã đạt được thỏa thuận mua S-300 sau khi
đã nhận được 29 hệ thống tên lửa phòng không Tor M-1 của Nga vào năm ngoái.
Tuyên bố của Iran ngay lập tức khiến Mỹ lo ngại.