Nga đóng 6 tàu ngầm hạt nhân có tên lửa hành trình

29/03/2009 - 16:39

Một tàu ngầm hạt nhân của Nga

Nga sẽ đóng ít nhất 6 tàu ngầm hạt nhân kèm tên lửa hành trình tầm xa, loại có thể gắn đầu đạn chiến lược công suất thấp, cho hải quân, một nguồn tin ở Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nguồn tin giấu tên nói với hãng tin Itar-Tass của Nga hồi cuối tuần là: "Những tên lửa siêu âm được thiết kế để tấn công các tàu sân bay của đối phương nếu địch thủ đặt ra mối đe doạ trực tiếp đối với an ninh Nga. Tên lửa có thể được phóng từ các cơ sở duyên hải quan trọng nhất".

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga bổ sung thêm rằng, "dù đóng thêm tàu ngầm hạt nhân mới với tên lửa mới, ý định của Nga là giám sát chặt thoả thuận kiểm soát vũ khí quốc tế trên cơ sở bình đẳng với những nước khác".

Tàu ngầm loại Severodvinsk được đóng ở xưởng đóng tàu Sevmash, trung tâm sản xuất tàu ngầm hạt nhân của Nga, trang web an ninh thế giới cho biết.

Tàu ngầm hạt nhân mới của Nga sẽ được chuyển cho hải quân và đưa vào hoạt động vào năm 2011, Itar-Tass đưa tin.

Chính phủ Nga sẽ cấp tiền cho kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân mới có gắn tên lửa hành trình tầm xa, phó chỉ huy thứ nhất Bộ tham mưu Hải quân là Đô đốc Oleg Burtsev nói.

Hoài Linh (Theo CNN) - nguồn VNN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN