Nga hy vọng sớm thảo luận với Mỹ về vấn đề kiểm soát vũ khí

17/06/2021 - 22:26

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov cũng cho biết Nga và Mỹ hiểu rằng cần bắt đầu đàm phán về ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí "càng sớm càng tốt."

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Trang web của Bộ Ngoại giao Nga ngày 17-6 đăng bài phỏng vấn Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov, trong đó cho biết Nga hy vọng các cuộc thảo luận với Mỹ về vấn đề kiểm soát vũ khí sẽ bắt đầu trong vài tuần tới. 

Cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov cũng cho biết Nga và Mỹ hiểu rằng cần bắt đầu đàm phán về ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí "càng sớm càng tốt."

Ông cho biết thêm rằng Đại sứ Nga tại Mỹ sẽ sớm quay trở lại với công việc tại Washington.

Trong hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra tại Geneva hôm 16-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã nhất trí xúc tiến Đối thoại ổn định chiến lược song phương nhằm tạo nền tảng cho việc kiểm soát vũ khí và các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong tương lai.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi đầu năm nay.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN