|
Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk) |
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan ngày 24-11 cho hay Nga đã ngừng cung cấp than cho Ukraine, “giáng một đòn” vào các nhà cung cấp năng lượng của Kiev, hiện đang phải vật lộn với tình trạng khan thiếu nhiên liệu thô cho các nhà máy phát điện bởi cuộc xung đột ở miền Đông nước này.
Trước đó, ông
Prodan nói rằng Ukraine sẽ phải dựa vào nguồn cung than từ Nga để có thể vượt
qua mùa Đông năm nay, sau khi cuộc giao tranh đã làm gián đoạn nguồn cung cho
các nhà máy nhiệt điện, thường cung cấp khoảng 40% nguồn điện của nước này, và
khiến dự trữ nhiên liệu giảm xuống mức thấp nghiêm trọng trước mùa lạnh.
Trong khi đó,
DTEK - công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine và là công ty nhập khẩu than
từ Nga - cho biết việc ngừng cung cấp than khá là bất ngờ và công ty này không
nhận được thông báo chính thức về sự việc trên. Từ tháng Tám đến nay, DTEK đã
nhập khẩu 1,3 triệu tấn than từ Nga.
Ukraine, nước cần nhập khẩu khoảng một triệu tấn than/tháng
nhằm đáp ứng nhu cầu điện, trước đó đã ký một thỏa thuận với Nam Phi nhằm gia
tăng nguồn dự trữ. Tuy nhiên, đầu tháng này, nhà cung cấp (từ Nam Phi) đã ngừng
chuyển hàng cho Ukraine
do lo ngại tình hình chính trị bất ổn.
Về phía Nga,
trong nỗ lực nhằm ổn định thị trường “vàng đen” trên thế giới, Bộ Trưởng Năng
lượng Nga Alexander Novak cho biết Nga sẽ kiểm soát sản lượng dầu không vượt
quá 525 triệu tấn/năm.
Theo ông Novak,
nhiều thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã khai thác quá
hạn ngạch và việc các nước thuộc OPEC đồng ý cắt giảm sản lượng trong cuộc họp
tới là khó diễn ra.
Các thành viên
của OPEC sẽ nhóm họp tại Vienna
vào thứ Năm (27-11) để thảo luận về việc tổ chức đang đóng góp hơn 30% nguồn
cung dầu của thế giới này có cắt giảm sản lượng hay không. Cho đến nay, ý kiến
từ các thành viên của OPEC vẫn khá trái chiều.
Tại một diễn đàn
về tài chính và kinh tế quốc tế ở Moskva, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton
Siluanov cho hay giá dầu giảm khiến Nga thất thu tới 100 tỷ USD/năm.
Bên cạnh đó, đồng
ruble đã mất hơn 25% giá trị kể từ đầu năm 2014 do sự suy yếu của nền kinh tế
Nga, mà nguyên nhân chủ yếu là vì giá dầu giảm và các lệnh trừng phạt kinh tế
từ Mỹ và các nước phương Tây áp đặt đối với Xứ sở Bạch dương./.