Nga, Ukraine và Belarus ghi nhận nhiều ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2

29/04/2020 - 21:33

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trên kênh Telegram, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp COVID-19 của LB Nga cho biết, tính đến trưa 29-4-2020, nước này ghi nhận thêm 5.941 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại 82 chủ thể liên bang, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 99.399 người.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 20-4-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 20-4-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong vòng 24 giờ qua, tại Nga có thêm 1.830 bệnh nhân COVID-19 bình phục, nâng tổng số bệnh nhân bình phục lên 10.286 người, và có thêm 108 ca tử vong, đưa tổng số người tử vong lên 972 ca.

Địa phương có số ca nhiễm mới nhiều nhất vẫn là thủ đô Moskva với 2.220 ca, nâng tổng số người nhiễm tại đây lên trên 50.000 người. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới đã giảm nhiều so với những ngày trước.

Thủ đô Moskva trong ngày 29-4 cũng ghi nhận con số kỷ lục 67 ca tử vong. Các địa phương khác có số người nhiễm mới cao còn có thành phố St. Petersburg 290 ca; tỉnh Nizhny Novgorod 131 ca; Cộng hòa Bắc Ossetia thuộc Nga 121 ca.

Trong khi đó, tại Ukraine, Trung tâm báo chí Bộ Y tế nước này dẫn số liệu từ Trung tâm Y tế cộng đồng cho biết tính đến 9h00 sáng cùng ngày, số ca nhiễm mới tại nước này là 456 ca, đưa tổng số người mắc COVID-19 ở Ukraine lên 9.866 ca.

Nhân viên phun khử trùng một xe buýt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Kiev, Ukraine ngày 12-3-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên phun khử trùng một xe buýt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Kiev, Ukraine ngày 12-3-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, trong các ngày 27-4 và 28-4, Ukraine đã ghi nhận lần lượt 392 và 401 ca nhiễm mới. Tính đến sáng 29-4 tại nước này đã có tổng cộng 250 ca tử vong và 1.103 người khỏi bệnh.

Tại Belarus, Văn phòng báo chí Bộ Y tế ngày 28-4 cho biết trong 24 giờ qua nước này đã ghi nhận thêm 919 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đưa tổng số bệnh nhân nhiễm virus này lên 12.208 người, chiếm 7,5% số người được xét nghiệm.

Cũng theo văn phòng trên, trong tổng số bệnh nhân trên, 1.993 người đã bình phục được xuất viện và 79 người tử vong có tiền sử bệnh nền.

Tại Azerbaijan, chính phủ nước này ngày 29-4 cho biết sẽ duy trì đóng cửa biên giới cho đến ngày 31-5 để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Số liệu thống kê cho thấy cho đến nay, Azerbaijan đã ghi nhận 1.717 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 22 ca tử vong.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN