Ngày 22-2-2011, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bến Tre đã tổ chức triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2011. Đến dự có ông Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy, ông Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngân hàng trên địa bàn.
Theo đánh giá, năm qua, đa số chi nhánh trên địa bàn tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút thêm nhiều khách hàng, mở rộng thị phần tín dụng. Tổng nguồn vốn ngân hàng cuối năm 2010 đạt mức 12.537 tỷ đồng, tăng 2.774 tỷ đồng so với năm 2009; cho vay 16.584 tỷ đồng, tăng 2.895 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến cuối năm là 11.278 tỷ đồng, tăng 2.436 tỷ đồng so với năm 2009. Qua đó cho thấy mức tăng trưởng tín dụng đạt kết quả tốt, cao hơn mức tăng trưởng chung cả nước (tăng 25,34%). Huy động vốn đạt khá, tăng 40,75%. Hoạt động cho vay ưu đãi đối với các đối tượng chính sách xã hội khá tốt, tăng 129 tỷ đồng. Các quỹ tín dụng nhân dân có số dư nguồn vốn đạt 65,6 tỷ đồng, tăng 20,3 tỷ đồng. Đặc biệt, cho vay nông nghiệp, nông thôn 9.431 tỷ đồng, dư nợ đạt 7.080 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 2072 đạt 84,861 tỷ đồng với 55 khách hàng; cho vay theo Quyết định 14 có 29 hồ sơ với tổng giá trị bảo lãnh là 83 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn tỉnh có 67 chi nhánh, phòng giao dịch, 6 quỹ tiết kiệm của 12 ngân hàng, tăng một chi nhánh, 4 phòng giao dịch, 6 quỹ tiết kiệm. Trong năm 2011, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre tiếp tục bám sát định hướng của tỉnh về tăng trưởng kinh tế 11,5%, định hướng của ngành về dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng khoảng 23%, ngân hàng tập trung mạnh mẽ vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; phấn đấu dư nợ tín dụng từ 25-28%.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng khẳng định, vai trò của ngân hàng là rất lớn, có tác động tích cực đến sản xuất kinh doanh, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tỉnh khuyến khích các ngân hàng thu hút được các dự án đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp. Ngân hàng Nhà nước có biện pháp thu hút các ngân hàng có tiềm lực về Bến Tre, đồng thời chú ý mở rộng mạng lưới về nông thôn; có chính sách bình đẳng đối với các ngân hàng; củng cố mở rộng hoạt động quỹ tín dụng nhân dân. Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển cần bám chắc hơn các qui định của Chính phủ để thực hiệt tốt hơn các chương trình hỗ trợ, ưu đãi đúng đối tượng.