 |
Dây chuyền chế biến sản phẩm từ dừa tại Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới. |
Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) được xác định là khâu đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. Hàng năm, giá trị sản xuất của ngành CN-TTCN đều tăng, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Giá trị sản xuất năm 2015 đạt trên
18.300 tỷ đồng và kế hoạch năm 2016 trên 20.400 tỷ đồng. Trước diễn biến ngày
càng phức tạp của biến đổi khí hậu, hạn mặn xâm nhập sâu vào đất liền đã và
đang đặt ra vấn đề cấp thiết, đòi hỏi ngành CN-TTCN cần có giải pháp ứng phó.
Cần chủ động ứng phó
Toàn tỉnh hiện có 406 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp,
hơn 14.000 cơ sở, 18 làng nghề, 10 hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực
CN-TTCN. Trong đó, có 250 doanh nghiệp, cơ sở chế biến thủy sản; hơn 1.600
doanh nghiệp, cơ sở chế biến các sản phẩm từ dừa; 55 cơ sở chế biến bánh kẹo và
trái cây. Hiện nay, 100% cơ sở, làng nghề, doanh nghiệp đều cần nước ngọt để phục
vụ chế biến, sản xuất. Nếu sử dụng nước nhiễm mặn trong quá trình chế biến thực
phẩm thì ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, không đạt chỉ tiêu về cảm quan cũng
như chỉ tiêu chất lượng. Cụ thể như trong chế biến các sản phẩm nước dừa đóng
lon, sữa dừa nếu sử dụng nước nhiễm mặn thì không đạt chỉ tiêu về chất lượng.
Các sản phẩm bún, bánh canh nếu dùng nước nhiễm mặn trên 5‰ trong chế biến thì
sản phẩm nhanh bị ôi thiu. Nước ép trái cây, thạch dừa… nếu không có nước ngọt
thì không sản xuất được.
Ông Nguyễn Văn Đông Phương - Giám đốc Trung tâm Khuyến
công và Tư vấn phát triển công nghiệp cho rằng, nước mặn dễ gây hư hỏng thiết bị
sản xuất. Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kẹo dừa, kẹo chuối, chế biến tinh bột,
cơm dừa nạo sấy, nấu nha, nước trái cây, sữa dừa, nước dừa đóng lon, chế biến
thủy sản, chế biến thức ăn gia súc… đều có sử dụng nồi hơi phục vụ sản xuất.
Khi sử dụng nước nhiễm mặn sẽ diễn ra quá trình ăn mòn nồi hơi (do phản ứng tạo
ra axit HCl) nhanh hơn trong môi trường có nhiệt độ và độ ẩm cao. Theo phản ánh
của một số cơ sở, mùa hạn mặn vừa qua đã dẫn đến hiện tượng nồi hơi bị ăn mòn
và gây thủng. Ngoài ra, nước nhiễm mặn còn ảnh hưởng đến các thiết bị sản xuất
khác như: giàn ngưng hệ thống lạnh, các bồn chứa nước bằng inox bị hoen gỉ và
không đảm bảo an toàn thực phẩm.
Để có đủ nước ngọt phục vụ sản xuất, các doanh nghiệp sản
xuất thực phẩm phải chi từ 60 - 70 ngàn
đồng để có 1m3 nước ngọt chưa qua xử lý, dẫn đến chi phí sản xuất tăng. Tại các
buổi họp với Sở Công Thương, bà Huỳnh Thị Cẩm Châu - Phó giám đốc Công ty TNHH
Chế biến Dừa Lương Quới (Khu công nghiệp An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành)
cho biết, vào cao điểm hạn mặn, doanh nghiệp phải tốn thêm hàng chục triệu đồng
mỗi ngày để thuê xe vận chuyển nước ngọt về nhà máy phục vụ sản xuất.
Trước khó khăn đặt ra, một số doanh nghiệp đã chủ động đầu
tư công nghệ lọc nước R.O, xử lý nước nhiễm mặn, với kinh phí từ 200 - 400 triệu
đồng/hệ thống. Bà Trương Thị Cẩm Hồng - Giám đốc Công ty TNHH Chế biến sản phẩm
dừa Cửu Long cho biết, công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước mặn thành nước ngọt
phục vụ sản xuất với kinh phí trên 300 triệu đồng. Với giải pháp này, công ty
cơ bản chủ động được nguồn nước ngọt, đáp ứng nhu cầu sản xuất nhưng phải tốn
chi phí xử lý khoảng 24.000 đồng/m3 nước.
Thực hiện Hỗ trợ
doanh nghiệp
Trên địa bàn tỉnh, số cơ sở, doanh nghiệp đầu tư công nghệ
xử lý nước nhiễm mặn chưa nhiều. Đồng hành cùng cơ sở, doanh nghiệp sản xuất,
kinh doanh trong điều kiện biến đổi khí hậu, Sở Công Thương đã thực hiện dự án
“Nâng cao năng lực ứng phó xâm nhập mặn ngành công nghiệp chế biến nông sản, thủy
sản thực phẩm tỉnh Bến Tre”. Dự án nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các
doanh nghiệp chế biến nông sản, thủy sản thực phẩm về tác động của xâm nhập mặn
đến hoạt động sản xuất công nghiệp. Đồng thời, thông qua dự án, Sở Công Thương
hướng dẫn doanh nghiệp các giải pháp hiệu quả, nhằm thích ứng với hạn hán, xâm
nhập mặn diễn ra càng gay gắt.
Theo ông Trương Minh Nhựt - Giám đốc Sở Công Thương, Chủ
nhiệm dự án, dự án tập huấn nâng cao nhận thức cho 200 doanh nghiệp chế biến
nông sản, thủy sản thực phẩm; xây dựng 1 mô hình trình diễn doanh nghiệp xử lý
nước nhiễm mặn phục vụ sản xuất. Sở cũng đã phổ biến các mô hình xử lý, tiết kiệm
nước, tái sử dụng nước, vận hành lò hơi trong môi trường nước nhiễm mặn… để
thêm nhiều cơ sở, doanh nghiệp học tập, áp dụng trong hoạt động sản xuất, chế
biến sản phẩm. Qua đó, có 50% các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh có
kiến thức trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và tình trạng xâm nhập mặn hiện
nay.