 |
Các đồng chí chủ trì hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất bền vững ngành dừa tỉnh Bến Tre”. |
Người trồng dừa được ưu tiên nói lên những trăn trở, bức xúc và cùng với lãnh đạo tỉnh thảo luận, thống nhất các giải pháp, cách thực hiện để phát triển ngành dừa bền vững, nâng cao thu nhập, mức sống người trồng dừa.
Đó là tâm điểm của hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất bền vững
ngành dừa tỉnh Bến Tre”, được UBND tỉnh tổ chức vào ngày 20-5-2017. Chủ trì hội
thảo: Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi,
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Giám đốc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Văn Lâm.
Toàn tỉnh có hơn 163 ngàn hộ trồng dừa, với tổng diện
tích trên 70.000ha, chiếm gần 40% diện tích trồng dừa so với cả nước. Sản lượng
dừa khô thu hoạch gần 600 triệu trái/năm.
Tại hội thảo, nhiều ý kiến nhận định những khó khăn,
thách thức lớn đối với người trồng dừa vẫn là khi có dừa trái thu hoạch nhiều
thì giá quá thấp, khi giá cao thì không có dừa để bán. Mô hình liên kết trong sản
xuất, chế biến, tiêu thụ dừa chưa có giải pháp duy trì và phát triển hữu hiệu.
Mối quan hệ giữa nông dân và DN còn lỏng lẻo, thiếu hiểu biết và tin cậy nhau.
Diện tích sản xuất thì manh mún, nhỏ lẻ. Thực tế, việc triển khai các giải pháp
phòng trừ sâu bệnh, tăng năng suất trên cây dừa trong nông dân chưa hiệu quả…
Chế biến dừa. Ảnh: M.Phương
Từ các vấn đề đặt ra, chủ trì hội thảo đã cùng người trồng
dừa tháo gỡ từng vấn đề và chỉ đạo cụ thể nhiệm vụ, giải pháp cho sở, ban,
ngành cũng như nhiệm vụ tới đây của DN và người dân. Theo đó, trước mắt, ngành
nông nghiệp tập trung hỗ trợ nông dân kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh. Ngành khoa học
công nghệ nghiên cứu máy hút bùn theo nhu cầu của nông dân, để họ thuận lợi
trong chăm sóc vườn dừa.
Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nhấn mạnh: Tất cả chúng ta đến
tham dự tại hội thảo hôm nay phải thống nhất thông điệp: cần thay đổi cách thức
sản xuất. Sản xuất rời rạc hiện nay đã không còn phù hợp, do đó cần phải liên kết
thành tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX). Để làm được điều đó, người trồng dừa
cố gắng vượt qua rào cản về tập quán sản xuất. Đoàn thể cần có cách tuyên truyền,
thuyết phục, tổ chức mô hình liên kết hiệu quả để nhân rộng. Liên minh HTX tỉnh
tổ chức tập huấn về nhân lực, kỹ năng quản lý THT, HTX. Từng ngành tăng cường
liên kết cùng hợp tác về kỹ thuật, giống, phân thuốc, chu kỳ chăm sóc, tiêu thụ.
Liên kết từ thấp đến cao, từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát
triển theo hướng vườn dừa hữu cơ. Giữa nông dân và DN chia sẻ hài hòa lợi ích để
đôi bên cùng có lợi. Ngành nông nghiệp phải có các mô hình để đối chứng, nếu
chưa có vườn dừa mẫu thì cam kết lộ trình cụ thể để xây dựng và nhân rộng.
Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, ngành khoa học công nghệ cần xác
định sẽ làm gì trong câu chuyện này.
Để xây dựng vùng nguyên liệu, DN cố gắng tạo ra cơ chế
riêng, cùng với chính sách của Nhà nước để gắn bó chặt chẽ hơn với người dân.
Các DN thực hiện thật tốt vai trò dẫn đầu của DN dừa; giữa các DN phải biết
chia sẻ lợi ích lẫn nhau; cạnh tranh để cùng phát triển chứ không phải loại trừ
nhau. “Sự bền vững của ngành dừa phải bắt đầu từ liên kết trong ngành dừa. Liên
kết là hạt nhân, trong đó tác nhân chính là DN và nông dân. Xoay quanh trục
liên kết là các sở, ban, ngành, đoàn thể” - Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nhấn mạnh.