Ngành giáo dục hướng tới kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

27/05/2022 - 10:48

BDK.VN - Từ nay đến 12-6-2022, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre) tổ chức trưng bày, triển lãm hơn 130 quyển sách về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Đây là hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 200 Ngày sinh của cụ Nguyễn Đình Chiểu.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tìm hiểu thân thế cuộc đời danh nhân Nguyễn Đình Chiểu tại khu trưng bày, triển lãm của trường.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tìm hiểu thân thế, cuộc đời Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu tại khu trưng bày, triển lãm của trường.

Sau hơn 10 ngày triển khai, khu trưng bày đã thu hút đông đảo học sinh, giáo viên của trường. Qua hoạt động trưng bày giúp học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống những khí tiết của cụ Nguyễn Đình Chiểu qua các tác phẩm văn học. Sau hoạt động trưng bày, các em học sinh sẽ viết cảm nhận của mình về Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, trường sẽ tổng hợp và bình chọn cảm nhận hay nhất để tặng thưởng. Cùng với việc trưng bày, các em học sinh còn tổ chức thực hiện các nội dung clip giới thiệu về gương sáng trong học tập của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Đặng Bửu Truyển cho biết: Cuộc đời hoạt động của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu là bản hùng ca về tinh thần bất khuất trước kẻ thù, yêu nước nồng nàn và thương dân vô bờ bến. Triết lý, lẽ sống của cụ là lòng nhân ái vô biên, đề cao nhân nghĩa, ghét thói gian trá, hung tàn. Trong giáo dục, Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu là một nhà giáo mẫu mực.

Thấm nhuần tư tưởng của nhà Danh nhân văn hóa lớn, thầy và trò trường quyết tâm ra sức thi đua học tốt, dạy tốt để xứng danh ngôi trường mang tên danh nhân văn hóa. Trong nhiều năm qua, phát huy truyền thống hiếu học, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu luôn là đơn vị dẫn đầu, hàng năm thu hút số lượng lớn học sinh tham gia tuyển sinh đầu cấp. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đều nằm top cao của tỉnh.

Hướng tới kỷ niệm 200 Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, tháng 12-2021, ngành giáo dục đã xây dựng kế hoạch để triển khai trong các cơ sở giáo dục. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tùy điều kiện, tình hình thực tế tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp. Ngành giáo dục có 4 hoạt động lớn hướng tới kỷ niệm 200 Ngày sinh của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu gồm: Triển lãm trưng bày các tác phẩm về sự nghiệp, cuộc đời của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre), Trường THPT Sương Nguyệt Anh, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (Ba Tri); tổ chức cuộc thi sân khấu hóa tái hiện nhân vật lịch sử Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức thi Nói thơ Lục Vân Tiên; phối hợp Viện Trí Việt và Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức hội thảo với chủ đề “Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và tinh thần yêu nước từ văn hóa phương Nam”.

Sắp tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo cấp ngành với nội dung Nguyễn Đình Chiểu tấm gương sáng về hiếu học, tinh thần vượt khó và học tập suốt đời. Dự kiến, trong hội thảo ngành sẽ mời các cơ sở giáo dục mang tên Nguyễn Đình Chiểu ở các khu vực phía Nam để cùng tham dự.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN