
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn dại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của ngành tài chính đã đóng góp tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong năm 2022.
Mục tiêu phấn đấu của tỉnh là quyết tâm thu ngân sách đạt 6.000 tỷ đồng và giải ngân 5.400 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2023. Để đạt được các mục tiêu đề ra, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành tài chính cần tập trung, nỗ lực triển khai quyết liệt Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh ngay từ đầu năm.
Sở Tài chính chủ trì phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề thảo luận về các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 và các năm tiếp theo. Phối hợp ngành kế hoạch và đầu tư, các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố quan tâm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, thực hiện tốt các chính sách về thuế và các loại phí, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định. Tổ chức đấu thầu, đấu giá đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản công, nhà ở,… đúng quy định, công khai, minh bạch; tăng cường công tác phối hợp trong kiểm tra quản lý, thực hiện đúng chính sách, pháp luật về giá.
Tập trung làm tốt công tác hướng dẫn, quản lý xây dựng ngân sách; tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý sử dụng ngân sách, nhất là các quỹ tài chính ngoài ngân sách. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính theo đúng quy định.
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị: Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm đến ngành tài chính địa phương; tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc huy động, tìm kiếm nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
Theo Phó giám đốc Sở Tài chính Hồ Huy Hải, kết quả thu NSNN năm 2022 đạt và vượt dự toán trung ương và địa phương giao (đạt 106,46% dự toán trung ương, đạt 100,22% dự toán địa phương và bằng 98,76% so với cùng kỳ năm trước). Thu nội địa đạt khá cao so với dự toán giao (đạt 118,31% dự toán trung ương, đạt 110,50% dự toán địa phương và bằng 108,56% với cùng kỳ).
Tin, ảnh: Phương Thảo