Ngành y tế tăng tốc hiệu quả

02/04/2018 - 07:45

BDK - Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của năm “hành động” 2017, sau gần 3 tháng “tăng tốc”, ngành y tế đã có những bước chuyển cơ bản trên lĩnh vực dự phòng và điều trị, góp phần tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Người dân xã An Điền, huyện Thạnh Phú được chăm sóc sức khỏe tại tuyến cơ sở.

Người dân xã An Điền, huyện Thạnh Phú được chăm sóc sức khỏe tại tuyến cơ sở.

Bước chuyển khá toàn diện

Thực hiện các nội dung Nghị quyết Tỉnh ủy với tinh thần “tăng tốc”, ngoài các nội dung thường quy, ngành y tế đã vạch ra nội dung trong năm 2018. Cụ thể, ngành phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung giải phóng mặt bằng dự án hợp tác quốc tế xây dựng Bệnh viện (BV) ODA Hàn Quốc, hoàn thành các thủ tục để thành lập BV vệ tinh của BV Chợ Rẫy về tim mạch can thiệp, xây dựng đề án thành lập BV vệ tinh về ung bướu của BV Ung bướu TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời đó, củng cố và hoàn thiện tổ chức mạng lưới y tế, chấn chỉnh các hoạt động ở Trạm Y tế Quân dân y kết hợp và các trạm y tế có gắn với phòng khám đa khoa khu vực. Tiếp tục củng cố việc sáp nhập các đơn vị y tế tuyến huyện và xây dựng đề án sáp nhập các đơn vị thực hiện chức năng phòng bệnh ở tuyến tỉnh thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC). Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý các hoạt động của trạm y tế, các BV và quản lý dược.

Đến nay, ngành y tế có bước chuyển khá toàn diện. Khối điều trị, công tác chuyên môn đảm bảo, hoạt động khám chữa bệnh tiếp tục duy trì hiệu quả, công suất sử dụng giường bệnh tại các tuyến đạt 78,15%. Bên cạnh đó, BV Nguyễn Đình Chiểu từ BV hạng II nâng lên hạng I. Sau khi nâng hạng thành công, BV chú trọng hơn nữa về chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Hiện tại, BV đang hoàn tất hồ sơ Đề án thành lập BV vệ tinh về ung bướu của BV Ung bướu TP. Hồ Chí Minh. Riêng Đề án thành lập BV vệ tinh của BV Chợ Rẫy về tim mạch can thiệp, tính đến hết tháng 3-2018, BV đã cho đào tạo được 13 kỹ thuật viên, điều dưỡng và bác sĩ. Trong quý I-2018, BV đã lập Ban chỉ đạo Đề án tim mạch can thiệp của BV, đã xin ý kiến phía Nhật Bản để sử dụng lầu 1 khu phẫu thuật Việt - Nhật làm khu can thiệp tim mạch thuộc đề án.

Đối với các dự án hợp tác quốc tế - Dự án BV Đa khoa tỉnh Bến Tre vốn ODA Hàn Quốc đã thực hiện giải phóng mặt bằng đạt 97% kế hoạch. Dự kiến tháng 6-2018 sẽ tổ chức đấu thầu các gói thầu tư vấn trong và ngoài nước. Ngoài ra, UBND tỉnh đã cho chủ trương BV Nguyễn Đình Chiểu hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn Pacific Healthcare xây dựng Dự án BV Đa khoa Bến Tre cơ sở 2. Đây là hình thức đầu tư hợp tác công tư trên lĩnh vực xã hội hóa y tế.

Ngoài ra, với ý thức và tinh thần “tăng tốc”, những tháng đầu năm, ngành y tế đã chủ động phòng chống các loại dịch bệnh; khống chế không để dịch lớn xảy ra. Tính đến ngày 11-3-2018, toàn tỉnh ghi nhận 94 ca sốt xuất huyết, giảm 77,9% ca; ghi nhận 2 ca sốt rét; các bệnh: rubella, sốt phát ban, hội chứng tay chân miệng, thủy đậu… có ghi nhận nhưng giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Mạng lưới y tế cơ sở dần củng cố, có 145/164 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, chiếm tỷ lệ 88,41%. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình - chăm sóc sức khỏe sinh sản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Nhận thức của người dân được nâng lên trong tham gia tầm soát, phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Trong 3 tháng đầu năm, tỷ lệ trẻ là con thứ 3+ chiếm 3,56%. Tổng số người mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 64.929 người, đạt 83,65% so với kế hoạch năm, tăng 0,07% so với cùng kỳ (tăng 48 người).

Tiếp tục “tăng tốc”

Bác sĩ Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế cho biết, mô hình đầu tư mang tính xã hội hóa mới, hiện tại chưa có mô hình để tham quan học hỏi. Do đó rất khó trong các khâu: tổ chức bộ máy, quản lý về nhân sự, chuyên môn và công tác điều hành. Tuy nhiên, để kịp nắm bắt thời cơ thúc đẩy sự phát triển của y tế tỉnh nhà, ngành y tế cũng đang bắt tay chuẩn bị công tác tổ chức nhân sự, chương trình phối hợp nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng BV phục vụ hiệu quả cho người dân trong thời gian tới.

Bác sĩ Ngô Văn Tán cho biết thêm, với kết quả bước đầu thuận lợi, những tháng còn lại của năm 2018, ngành sẽ tiếp tục đảm bảo hoạt động chuyên môn, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện hoạt động điều tra và chống dịch; tăng cường tuyên truyền phòng chống bệnh truyền nhiễm. Triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ các dự án hợp tác. Đồng thời xây dựng đề án “Thực hiện khoa dịch vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân theo yêu cầu” tại BV Nguyễn Đình Chiểu; tổ chức lớp đào tạo kỹ thuật đo và đọc điện não đồ (EEG) cho đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng trong BV Tâm thần cùng nhiều hoạt động trên lĩnh vực chăm sóc, điều trị bệnh cho người dân.

Bác sĩ Lương Minh Tuấn - Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế: Công tác phòng chống dịch bệnh được thường xuyên theo dõi, giám sát, thực hiện đúng các thường quy kỹ thuật nên đã làm hạn chế sự lây lan của dịch và dập tắt kịp thời, khống chế không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn tỉnh. So với cùng kỳ năm 2017, 4 bệnh có số ca mắc giảm: sốt xuất huyết, sốt phát ban, tay chân miệng, thủy đậu; 2 bệnh có số ca mắc tăng: sốt rét, viêm não Nhật Bản, không xảy ra tử vong.

Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết
Từ khóa Ngành y tế

BÌNH LUẬN