|
Một bệnh nhân Ebola được điều trị tại bệnh viện (Ảnh AP) |
Đến nay, virus Ebola đã cướp đi sinh mạng của
hơn 4.500 người trong số hơn 9. 200 ca nhiễm bệnh, phần lớn ở Tây Phi.
Ngày 22-10, Ủy ban khẩn cấp về bệnh Ebola của
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ lại nhóm họp để đánh giá tình hình hiện nay và
đưa ra các biện pháp đối phó bổ sung.
Bà Fadele Chaib, người phát ngôn Tổ chức Y tế
Thế giới cho biết: “Đây là lần thứ 3 Ủy ban khẩn cấp về Ebola của Tổ chức Y tế
Thế giới nhóm họp kể từ tháng 8-2014, để xem xét lại tình hình. Đã có những
trường hợp nhiễm Ebola phát sinh bên ngoài châu Phi như ở Tây Ban Nha và Mỹ.
Tuy nhiên cũng có một tín hiệu vui là Senegal, Nigieria đã ra khỏi danh sách
các nước bị ảnh hưởng bởi Ebola”.
Ngoài việc tiếp tục kêu gọi thêm nguồn nhân lực
và tài chính hỗ trợ các nước Tây Phi, Ủy ban này sẽ đưa ra biện pháp bổ sung nhằm
đối phó với sự lây lan của virus chết người này, như khuyến cáo hạn chế thương
mại và đi lại đến những nơi có ổ dịch, đồng thời tăng cường quy định sàng lọc
hành khách đến từ Guinea, Liberia và Sierra Leone tại các sân bay và cửa khẩu
quốc tế. Đến nay, virus Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.500 người trong số
hơn 9. 200 ca nhiễm bệnh, phần lớn ở Tây Phi.
Trong một diễn biến liên quan, góp phần vào nỗ
lực chung chống Ebola,
Singapore hôm
nay (21-10) cũng tuyên bố đóng góp thêm 150.000 USD vào nguồn ngân sách của Tổ
chức Y tế Thế giới. Singapore
cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với LHQ, Tổ chức Y tế Thế giới và đóng góp
một cách hiệu quả vào nỗ lực toàn cầu chống Ebola./.