Ngày 31-7-2021, Hà Nội ghi nhận 74 trường hợp mắc mới COVID-19 thuộc 8 chùm ca bệnh

31/07/2021 - 22:35

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong cả ngày 31-7-2021, Hà Nội ghi nhận 74 trường hợp mắc COVID-19 thuộc 8 chùm ca bệnh. Trong đó, ổ dịch tại Công ty SEI liên quan đến Bắc Giang cũng kéo dài đến 28 ngày và vẫn tiếp tục có thêm các ca mắc mới.

Nhân viên Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng phối hợp với y tế phường Bạch Mai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp thuộc khu vực có nguy cơ cao. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.

Nhân viên Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng phối hợp với y tế phường Bạch Mai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp thuộc khu vực có nguy cơ cao. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.

Chùm ho sốt sàng lọc tại cộng đồng (4 trường hợp)

2 ca bệnh nữ, đều ở phường Văn Chương, quận Đống Đa. Hai ca bệnh là mẹ và con, ngày 28-7, xuất hiện triệu chứng ho, sốt. Ngày 30-7, ca bệnh đến bệnh viện Xanh Pôn khám bệnh, được xét nghiệm sàng lọc dương tính và chuyển mẫu lên CDC Hà Nội làm xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

Ca bệnh nữ, sinh năm 1989, Quốc tịch Trung Quốc, địa chỉ Trung Hòa, Cầu Giấy. Ca bệnh là người Trung Quốc sang Việt Nam từ ngày 27-2-2021, nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh. Đầu tháng 5, ca bệnh này ra Hà Nội ở và làm việc. Ngày 30-7, được Bệnh viện Hồng Ngọc lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, kết quả dương tính ngày 31-7.

Ca bệnh nữ, sinh năm 1982, Tân Minh, Thường Tín. Hàng ngày, ca bệnh thường lấy rau tại chợ Vồi (Thường Tín) và lên bán tại chợ Phùng Khoang, Nam Từ Liêm (từ khoảng 4 - 8 giờ sáng). Ngày 27-7, xuất hiện đau lưng, mỏi người nên nghỉ ở nhà. Đến ngày 30-7, ca bệnh có sốt, ho đến Bệnh viện Nông nghiệp khám, được làm test nhanh (dương tính), lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, kết quả dương tính.

Chùm liên quan đến ho sốt thứ phát tại cộng đồng (47 trường hợp)

Xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì (12 ca); phường Phúc Xá, quận Ba Đình (6 ca); phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng (6 ca); phường Thượng Thanh, quận Long Biên (4 ca); xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất (3 ca); phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (2 ca); trấn Đông Anh, huyện Đông Anh (2 ca) và tại các phường, xã: phường Ngọc Hà, quận Ba Đình; xã Tân Hội, huyện Đan Phượng; phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai; phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm; xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; xã Ninh Sở, huyện Thường Tín; phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm; xã Ngọc Hồi, Thanh Trì; Tương Mai, Hoàng Mai; phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm; xã Song Phượng, huyện Đan Phượng; phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (mỗi nơi ghi nhận 1 ca).

Các ca bệnh này đều là F1 của các ca mắc COVID-19, ngày 29-7 và 30-7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả khẳng định dương tính.

Chùm nhà thuốc Đức Tâm (1 trường hợp):

Ca bệnh là nữ, ở phường Trung Liệt, Đống Đa.

Chùm liên quan đến Tân Mai, Hoàng Mai (3 trường hợp):

Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (1 ca); phường Láng Thượng, quận Đống Đa (1 ca); phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ (1 ca).

Chùm Bệnh viện Phổi Hà Nội (2 trường hợp):

Phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm (1 ca); phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (1 ca).

Chùm ca bệnh liên quan Bắc Giang tại công ty SEI (14 trường hợp):

Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm (1 ca); Tân Mai, Hoàng Mai (1 ca); Văn Khê, Mê Linh (2 ca); phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân (1 ca) và 9 bệnh nhân thuộc huyện Đông Anh (xã Bắc Hồng 1 ca, xã Nguyên Khê 1 ca, xã Đại Mạch 1 ca, xã Uy Nỗ ca1, xã Kim Chung 4 ca, xã Văn Tiến 1 ca).

Tất cả các bệnh nhân này đều là công nhân của Công ty SEI, đã được cách ly từ ngày 5-7 (khi nhà máy xuất hiện ca bệnh dương tính) và được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần đều âm tính. Ngày 30-7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm liên quan đến TP Hồ Chí Minh (2 trường hợp):

2 ca mắc đều ở phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Đây là những người nằm trong khu vực phong tỏa do liên quan đến F0, đều được lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 22-7 (âm tính). Ngày 29-7, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh liên quan Nguyễn Khuyến, Đống Đa (1 trường hợp):

Ca bệnh là nữ, sinh năm 1935, Văn Miếu, Đống Đa. Ca bệnh là F1 (mẹ) của trường hợp mắc COVID-19, đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 29-7, ca bệnh xuất hiện khó thở được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Đức Giang, ngày 30-7 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29-4 đến nay, Hà Nội đã có 1.174 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 700 trường hợp tại cộng đồng và 474 trường hợp tại khu cách ly.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội song song với việc nâng cao năng lực xét nghiệm đã tích cực phối hợp và hỗ trợ các quận, huyện, thị xã triển khai các biện pháp phòng chống dịch, điều tra, truy vết để hạn chế sự bùng phát của dịch bệnh.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN