Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học về con sâm đất

11/09/2009 - 09:21

Theo Sở KHCN, Hội đồng Khoa học chuyên ngành tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu các đặc điểm sinh học, môi trường sinh sống và đề xuất các giải pháp bảo vệ và khai thác có hiệu quả con sâm đất ở Bến Tre. Đề tài do Th.s Bùi Quang Nghị và nhóm tác giả của Viện Hải dương học, thuộc Viện Khoa học và Khoa học công nghệ Việt Nam thực hiện.

Theo các chuyên gia, qua quá trình điều tra nghiên cứu, nhóm tác giả đã tìm ra qui trình sinh sản, thành phần dinh dưỡng của sâm đất và hàm lượng protein trung bình 15,18%. Qua kết quả khảo sát cho thấy sâm đất không chỉ sống trong rừng ngập mặn, những vùng triều mà còn sinh sống ở những bờ kinh, mương,  nơi chịu tác động của thủy triều hoặc những nơi có cỏ mọc che phủ bề mặt.  Mật độ sống trung bình khoảng 13,3 con/m2. Sự phân bổ này còn phụ thuộc vào triều, cao nhất là vùng triều giữa, với 21,1 con/m2. Hiện trữ lượng sâm đất ở Bến Tre ước khoảng 1.900 tấn. Trong đó, nhiều nhất là Thạnh Phú (trên 1.300 tấn), rồi đến Ba Tri, Bình Đại.   Căn cứ vào các số liệu thu thập, tổng hợp và phân tích, các chuyên gia cho rằng để giữ ổn định loại đặc sản này, Bến Tre không nên khai thác vượt hơn 650 tấn/năm. Đồng thời, nhóm tác giả cũng đã đề ra các giải pháp quản lý, khai thác, bảo vệ môi trường và giải pháp khoa học công nghệ có thể nuôi thử nghiệm để nhân rộng mô hình nuôi. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao đề tài, vì đề tài có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích