Ngoại trưởng Mỹ vừa lên tiếng kêu gọi Pakistan cần hợp tác đầy đủ với Ấn Độ nhằm điều tra các vụ tấn công khủng bố tại Mumbai vừa diễn ra hồi tuần trước.
Ngoại trưởng Rice đã phải cắt ngắn chuyến thăm châu Âu để tới Ấn Độ nhằm xoa dịu tình hình đang nóng lên tại Nam Á. Ngày 3/12, bà Rice đã có buổi tiếp xúc với người đồng cấp Ấn Độ Pranab Mukherjee tại New Delhi.
Phát biểu trước báo giới sau cuộc đối thoại, ông Mukherjee cho hay, ông đã khẳng định trước bà Rice rằng “các cuộc tấn công trên đã được thực hiện bởi các lực lượng vũ trang từ Pakistan cũng như những người nhận lệnh từ Pakistan”.
Trước đó, nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này sẽ công bố với Ngoại trưởng Rice những bằng chứng về sự liên quan của Pakistan trong vụ tấn công khủng bố vào Mum-bai vừa qua. Một quan chức cấp cao giấu tên nói: "Chúng tôi sẽ công bố bản ghi chép những cuộc đ àm thoại qua vệ tinh của bọn khủng bố với các chỉ huy Pakistan của chúng. Chúng tôi đã có các số điện thoại của các cuộc điện đàm, để từ đó tìm ra địa điểm thực hiện những cuộc gọi này".
Về phần mình, bà Rice cho rằng, tất cả các bên có liên quan cần hợp tác nhằm đưa thủ phạm ra phán xét trước công lý và Pakistan có một “trách nhiệm đặc biệt” để thực hiện công việc này.
Theo bà Rice, hiện còn quá sớm để khẳng định ai phải chịu trách nhiệm trong các vụ tấn công khủng bố ở thủ phủ tài chính Mumbai của Ấn Độ cuối tuần qua, làm gần 200 người thiệt mạng và 300 người bị thương. Song, bà nhấn mạnh "bất kể có sự dính líu trực tiếp của al Qaeda hay không, rõ ràng đây là cách thức khủng bố mà tổ chức này thường thực hiện".
Bên cạnh đó, bà Rice cũng kêu gọi Chính phủ Ấn Độ cần tỏ ra kiềm chế nhằm tránh những căng thẳng không cần thiết trong mối quan hệ với Pakistan. Theo bà, đây là thời điểm để các bên hợp tác, đặc biệt là đối với Pakistan.
Trong một diễn biến liên quan các vụ tấn công trên, Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu Pakistan dẫn độ 20 nghi can khủng bố được cho là có liên quan đến các vụ tấn công trên hiện đang ở Pakistan. Tuy nhiên, Tổng thống Asif Zardari ngày 3/12 đã bác bỏ yêu cầu này. Ông nêu rõ những đối tượng trên sẽ bị xét xử tại Pakistan nếu có đầy đủ bằng chứng chứng minh những người này đã phạm pháp.
Theo dự kiến, ngày hôm nay (4/12), bà Rice sẽ đến Pakistan và có buổi tiếp xúc với Tổng thống Asif Ali Zardari cùng một số quan chức cấp cao khác.