Ngôi trường mang tên Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hai

22/10/2021 - 06:17

BDK - Trường THCS Phước Mỹ Trung đổi tên thành Trường THCS Nguyễn Thị Hai theo Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 10-9-2021 về việc đổi tên 4 trường THCS trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc. “Việc đổi tên trường mang ý nghĩa sâu sắc, ghi nhận cống hiến của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hai cùng gia đình đối với quê hương Đồng Khởi”, thầy Đoàn Văn Vui - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Hai chia sẻ.

Thi công cổng Trường THCS Nguyễn Thị Hai.

Thi công cổng Trường THCS Nguyễn Thị Hai.

Mẹ Nguyễn Thị Hai

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hai (mẹ Hai), sinh năm 1918, mất năm 2011. Sống cùng gia đình đến năm 18 tuổi, mẹ Hai kết hôn cùng ông Trịnh Thi Ân, sinh năm 1917, ở ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung (Mỏ Cày Bắc). Những năm 1949, mẹ Hai tham gia cách mạng, được tổ chức phân công nhiệm vụ dạy xóa mù chữ và nuôi giấu cán bộ, thường xuyên mở các lớp chỉnh huấn cho cán bộ cách mạng tại nhà. Mẹ có 7 người con (2 gái, 5 trai), trong đó 3 người con trai là liệt sĩ, 1 người con gái là thương binh hạng 2. Ngày 17-12-1994, mẹ Nguyễn Thị Hai được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Giai đoạn 1961 - 1968, mẹ Hai cùng chị em xuống đường đấu tranh trực diện với kẻ thù. Tham gia trên 30 cuộc đấu tranh chính trị với địch khắp nơi nhằm chống địch dồn dân, lập ấp chiến lược. Năm 1966, mẹ được bầu làm Hội mẹ ở xã. Không ít lần bị địch bắt và tra tấn dã man nhằm khai thác thông tin, mẹ bình tĩnh trước kẻ thù, gan dạ đấu tranh, kiên định lý tưởng.

Chị Trịnh Thị Ái Trinh (cháu nội mẹ Hai) hồi tưởng về những năm tháng tuổi thơ thật đẹp quấn quýt bên cạnh bà nội, được bà kể cho nghe về thời đánh giặc cùng sự hy sinh cao cả của ông nội và các bác, chú ruột. Bé Lọ Lem là tên gọi thân thương mẹ Hai đặt cho chị Trinh. Cha mẹ bận đi làm nên chị Trinh suốt ngày lẩn quẩn bên bà nội. Bà đi đâu đều dẫn cháu theo đó. Đặc biệt, mẹ Hai rất thích đi bộ (dù nhà có xe) và ăn chay trường.

Trong những năm chiến tranh, mẹ Hai 4 lần nén đau thương nhận tin chồng cùng 3 người con trai hy sinh. Năm 23 tuổi, ông Trịnh Thi Ân (chồng của mẹ Hai) tham gia cách mạng. Đến năm 1957, ông giữ chức vụ Bí thư Chi bộ xã Phước Mỹ Trung, Huyện ủy viên phụ trách các xã phía Bắc. Tháng 5-1957, ông Ân hy sinh do bị địch bắt và bí mật thủ tiêu.

Năm 1964, người con thứ Trịnh Văn Năm (sinh năm 1945) đã hy sinh khi đang đi Miền với cấp bậc Thượng sĩ. Đến năm 1973, tròn 10 năm người con trai cả Trịnh Văn Nhiều (sinh năm 1940) tham gia cách mạng, từng giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn kiêm Ấp đội, bị giặc bắt đày ra Côn Đảo và hy sinh. Năm sau, con trai út Trịnh Văn Tám (sinh năm 1954) hy sinh ở tuổi 20 khi làm nhiệm vụ du kích mật nội tuyến lấy đồn dân vệ, cũng vừa tròn 1 năm tham gia cách mạng.  

Trường THCS Phước Mỹ Trung

Trường Phổ thông cơ sở Ba Vát được thành lập năm 1975, là tiền thân của Trường THCS Phước Mỹ Trung ngày nay. Đến năm 1986, nhập vào trường cấp II  - cấp III Ba Vát. Đầu năm học 1999 - 2000, tách thành Trường THCS Phước Mỹ Trung theo Quyết định số 740/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 28-8-1999, thuộc ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung (Mỏ Cày Bắc).

Hàng năm, trường đều có giáo viên (GV) tham gia Hội thi GV giỏi cấp huyện và tỉnh đạt thành tích cao. Trường có cán bộ, GV được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh.  Những năm qua, trường đều có học sinh (HS) đạt giải HS giỏi cấp tỉnh và khu vực. Tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS luôn đạt từ 98% trở lên. Tỷ lệ đậu vào các trường THPT đạt từ 80% trở lên. Chất lượng giáo dục đại trà ổn định và giữ vững từ 95% trở lên.

Trường THCS Phước Mỹ Trung được đánh giá là một trong những trường đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin của huyện Mỏ Cày Bắc từ năm học 2008-2009. Nhà trường luôn quan tâm công tác nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý,  GV. Các tổ chức hội, đoàn thể trong nhà trường luôn tích cực tham gia hoạt động, nhiệt tình thực hiện nhiều cuộc vận động như: Hai không với bốn nội dung, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” hay các chủ đề từng năm “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”, “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”, “Đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo”.

Với sự cố gắng, tập thể nhà trường đã đón nhận nhiều danh hiệu: Trường tiên tiến xuất sắc từ 2003 - 2005, trường tiên tiến từ 2009 - 2013, tập thể lao động xuất sắc và cờ thi đua của UBND tỉnh (2011 - 2012), bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2014.

Thầy Đoàn Văn Vui - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Hai cho biết: Trường hiện có 56 cán bộ, GV (54 biên chế, 2 hợp đồng). Có 48 GV trực tiếp đứng lớp giảng dạy 837 HS, 24 lớp thuộc 4 khối từ lớp 6 - 9. Dự kiến đầu học kỳ II năm học 2021-2022 (khoảng tháng 1-2022) sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục xây mới: 16 phòng học, 5 phòng chức năng, 2 nhà xe GV và HS, khu nhà vệ sinh dành cho GV và HS, cổng tường rào, hệ thống chữa cháy và thoát nước. Nhà trường sẽ lồng ghép lễ công bố quyết định đổi tên trường, thượng bảng cùng khánh thành công trình xây mới.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN