Ngồi tù vì hê-rô-in

03/03/2009 - 08:30

Vừa qua, TAND thị xã Bến Tre đã tuyên phạt: Nguyễn Phương Hoàng Anh 9 năm tù, Trần Nhật Nhân 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 790 ngàn đồng của các bị cáo thu được từ mua bán ma túy.

Nguyễn Phương Hoàng Anh và Trần Nhật Nhân (cùng ngụ thị xã Bến Tre) là 2 con nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, trong tháng 9-2009, Anh cùng Nhân đã 4 lần hùn tiền nhau tới Tiền Giang mua của một người (không rõ địa chỉ) 10 tép hêrôin trị giá một triệu đồng để sử dụng và bán lại cho nhiều người. Tính đến khi bị bắt (ngày 28-9-2008),  Anh đã bán 4 lần với 4 tép hêrôin thu được 490 ngàn đồng; Nhân bán 4 lần 6 tép hêrôin (trong đó bán dùm cho Anh 1 tép) giá 600 ngàn đồng, thu được 300 ngàn đồng (do có bán thiếu).

H.Đ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích