|
Anh Hải Minh đang làm việc với đối tượng. |
Là Phó Trưởng Công an xã Sơn Định (Chợ Lách), anh Lê Hải Minh luôn nhận thức được trách nhiệm của mình, tận tụy với công việc, mưu trí trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông (năm 2006) anh Lê Hải Minh tình nguyện tham gia lực lượng công an cơ sở. Là Công an viên thường trực, anh rất năng nổ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì vậy năm 2008, anh được đề bạt giữ chức Phó Trưởng Công an xã Sơn Định cho đến nay. Anh rất am hiểu địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân nên kịp thời nắm bắt tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; cùng với Ban Chỉ huy Công an xã tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo ổn định về an ninh trật tự; thường xuyên tham gia họp tổ NDTQ để tuyên truyền, phổ biến âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến nhân dân. Anh còn sát cánh cùng với lực lượng công an, dân quân tự vệ tổ chức tuần tra, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm tệ nạn xã hội. Trung bình mỗi năm, Công an xã Sơn Định đã giải quyết trên 20 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tạo được niềm tin của nhân dân với lực lượng công an, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.
Điển hình, cuối tháng 6-2013, chị Lê Thị Mỹ An, thường trú tại địa phương, làm nghề sản xuất cây giống, bị đối tượng cắt khóa cửa lẻn vào nhà, lấy trộm một máy tính xách tay. Sau khi nhận được tin báo của bị hại, anh Minh đã cùng lực lượng Công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh truy tìm thủ phạm. Qua theo dõi, anh phát hiện tên Phạm Hoàng Chinh, ngụ tại xã Phước Mỹ Trung (Mỏ Cày Bắc), là người làm thuê cho gia đình chị An, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Không ngoài dự đoán, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc, anh Minh đã bắt được tên Phạm Hoàng Chinh, khi y đang tẩu tán tài sản trộm được lên TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Mới đầu tháng 9-2013, ông Trương Văn Toản, ngụ tại ấp Sơn Phụng, bị mất trộm 8 chỉ vàng 18k. Sau khi thụ lý vụ việc, qua phát động phong trào, anh đã được nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến vụ án, trong đó có việc phát hiện Nguyễn Phước Lộc, sinh năm 1996, thường trú tại địa phương, có nhiều biểu hiện bất minh về tài sản. Qua quá trình theo dõi, với những chứng cứ thu thập được, anh Minh đã mời Nguyễn Phước Lộc làm việc, cuối cùng tên Lộc thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Không những vậy, với những người lầm lỗi, anh Minh cùng với Đoàn Thanh niên thường xuyên xuống tận nhà động viên, thăm hỏi, giáo dục cảm hóa họ trở thành những công dân có ích, tái hòa nhập cộng đồng. Vì vậy, đến nay, 19 đối tượng nằm trong diện quản lý của lực lượng công an đều có chuyển biến tốt và có công ăn việc làm ổn định.
“Anh Lê Hải Minh là một cán bộ tận tụy với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao. Trong làm việc, anh luôn chịu khó nghiên cứu, kịp thời vạch ra những kế hoạch sát với tình hình thực tế, tạo được mối quan hệ gần gũi với anh em trong đơn vị và nhân dân địa phương”. (Ông Trần Thiện Tuấn - Chủ tịch UBND xã Sơn Định).
Say mê học hỏi, tận tụy với công việc, Phó Trưởng Công an xã Sơn Định Lê Hải Minh không ngừng vươn lên lập nhiều thành tích mới, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ghi nhận những đóng góp đó, năm 2013 anh được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.