Người cán bộ tận tụy với công việc

23/07/2021 - 06:30

BDK - “Có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, gần gũi với mọi người” - đó là nhận xét của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam khi nói về chị Lữ Thị Ngoan, sinh năm 1986, là Bí thư Xã Đoàn kiêm Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Thành Thới A.

Chị Lữ Thị Ngoan trong giờ làm việc.

Chị Lữ Thị Ngoan trong giờ làm việc.

Tích cực tham gia các phong trào

Tháng 9-2005, chị Ngoan tham gia công tác tại Xã Đoàn Thành Thới A, là một cán bộ trẻ nhưng chị nhanh chóng tạo được uy tín và sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tháng 11-2010, chị Ngoan được bầu giữ chức Bí thư Xã đoàn. Đảm nhận công việc nào, chị Ngoan luôn tích cực học tập, cầu tiến. Khó khăn đến đâu nhưng với bầu nhiệt huyết đầy năng lượng, chị luôn đồng hành cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ dân quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, với vai trò Bí thư Xã Đoàn kiêm Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã, chị Ngoan chủ động tham gia cùng các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả các phong trào như: phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào xây dựng nông thôn mới. Chủ động lãnh đạo tổ chức Đoàn triển khai thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp thoát nghèo trong đoàn viên, thanh niên, lực lượng dân quân.

Ngoài ra, từ năm 2016 đến nay, chị Ngoan đã vận động kinh phí xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa, 9 nhà tình thương và trên 500 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn, tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; lắp đặt đèn chiếu sáng trên 12km đường nông thôn với kinh phí trên 350 triệu đồng và trên 150 ngày công lao động.

Trong những năm qua, chị luôn quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, tập hợp, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên với nhiều hình thức, thông qua các buổi sinh hoạt tại cơ sở, qua các nhóm Zalo, Facebook, các trang thông tin chính thống của tổ chức Đoàn, lực lượng vũ trang về ý nghĩa các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của địa phương, đất nước; phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm, đại dịch Covid-19; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp...

Hết lòng hỗ trợ thanh niên

Trong công tác Đoàn, chị Ngoan cùng Ban Chấp hành Xã Đoàn thực hiện tốt công tác đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp với các mô hình như: trại trồng nấm, tổ hợp tác nuôi gà, Công ty TNHH MTV Cỏ Ba Lá...; tổ chức nhiều lớp tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối THCS; giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên và lực lượng dân quân tại địa phương. Cụ thể, đã giúp đỡ trên 50 thanh niên là chủ hộ nghèo, cận nghèo thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững. Duy trì hoạt động đạt hiệu quả 5 tổ tiết kiệm, có 186 tổ viên vay vốn với tổng dư nợ trên 5 tỷ đồng. Giới thiệu 7 ý tưởng khởi nghiệp tham gia hội thi cấp huyện năm 2019, 2020, đạt 1 giải nhất, 1 giải nhì, 5 giải khuyến khích và được tham gia Hội thi Ý tưởng khởi nghiệp thanh niên nông thôn khu vực phía Nam.

Ngoài ra còn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, lực lượng dân quân tham gia tốt các hoạt động “Tháng thanh niên”, tập trung thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới... Trong hoạt động quân sự địa phương, chị Ngoan luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt thực hiện công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang xã; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân; chỉ đạo, hướng dẫn Chi đoàn Quân sự xã thực hiện tốt các hoạt động Đoàn do Ban Chấp hành Xã Đoàn tổ chức. Tham gia thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ và tổ chức tốt Hội trại Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc hàng năm, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao.

Với nỗ lực phấn đấu của bản thân, từ năm 2016 đến nay, chị Lữ Thị Ngoan đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của cấp tỉnh, huyện. Đặc biệt, năm 2020, chị vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen.

Bài, ảnh: Duy Tân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN