Ông Lê Văn Viễn ở ấp 2, xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm là hội viên Hội Nông dân, hội viên Hội Người cao tuổi của xã. Ở tuổi 86, ông Viễn vẫn không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm nào ông cũng xin tham gia được học tập và làm theo Bác theo từng chuyên đề được triển khai ở địa phương. Ông Viễn nói: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất để hoàn thiện hơn trong con người mình”.
Tuy tuổi cao nhưng ông Viễn vẫn tích cực tham gia cùng ban vận động, đoàn thể ấp vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng giao thông nông thôn. Ông Viễn thường tâm sự với bà con trong xóm ấp: “xây dựng xã nông thôn mới, phần nào thuộc về nhân dân làm thì mình đoàn kết chung tay cùng làm…”. Ông nghĩ khá đơn giản, người lớn tuổi mà tham gia làm giao thông nông thôn thì mọi người sẽ cùng làm. Ông vận động người thân trong gia đình và bà con trong ấp hiểu được lợi ích của việc xây dựng nâng cấp các tuyến lộ trong ấp. Tuyến lộ Tổ nhân dân tự quản số 6 dài 600m, cần phải nâng cấp và mở rộng theo chuẩn nông thôn mới. Gia đình ông hiến 500m2 đất và đốn 3 cây dừa, 3 cây cau để mở rộng tuyến lộ, con cháu ông đóng góp 700 ngàn đồng. Từ đó, nhiều gia đình đồng loạt thực hiện theo, tuyến đường đạt chuẩn nông thôn mới, giúp việc đi lại dễ dàng, đời sống kinh tế phát triển. Mới đây, Chi bộ ấp 2 vận động người dân đóng góp sửa chữa tuyến lộ Tổ nhân dân tự quản số 9 và 11 do triều cường gây hỏng, với kinh phí 610 ngàn đồng, ông Lê Văn Viễn đã đóng góp 1 triệu đồng.
Ông Viễn đã học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, trở thành tấm gương sáng để giáo dục con cháu và lan tỏa đến các hộ dân trong ấp. Mỗi việc làm của ông Viễn đã góp một phần nhỏ trong công cuộc xây dựng quê hương Hưng Phong ngày càng giàu đẹp, văn minh.