 |
| Nuôi vịt nhốt trên kinh 9A rất dễ lây nhiễm bệnh và ảnh hưởng đến môi trường. |
Ngày 25-2-2009, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hiếu cùng đại diện ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Tài nguyên-Môi trường đã đến hai huyện Ba Tri, Mỏ Cày kiểm tra tình hình phòng chống dịch cúm gia cầm theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Đoàn đã đi thực địa từ Giồng Trôm theo kinh 9A đến các xã vùng Ba Mỹ(Ba Tri). Dọc theo tuyến kinh 9A, tình hình nuôi vịt nhốt trên kinh mương tuy còn xảy ra nhưng đã giảm hơn khoảng 70% so trước đây. Một số hộ thả vịt dưới kinh nhưng hầu hết đều có tiêm ngừa vaccin theo qui định của ngành thú y. Hộ ông Phạm Văn Lực ở xã Mỹ Hòa là mô hình nuôi vịt đẻ theo hướng an toàn sinh học. Ông Lực nuôi trên 600 con hơn một năm nay. Ngoài tiêm phòng định kỳ của thú y, ông còn tự nghiên cứu qua sách, tài liệu về qui trình kỹ thuật nuôi, xử lý hệ thống nước nên bảo đảm được vệ sinh thú y, môi trường, nhất là không xảy ra dịch bệnh. Tại buổi làm việc với UBND huyện Ba Tri, đoàn đã nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các giải pháp phòng chống, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, qua kiểm tra sơ bộ cho thấy người dân bắt đầu có ý thức hơn trong phòng chống, đã kiểm soát được phần nào dịch bệnh. Tuy nhiên, cách nuôi, môi trường chưa đảm bảo, nguy cơ phát dịch cao. Cần kiểm tra lại công tác phòng chống, rà soát xem cán bộ hiểu hết chưa, dân biết hết chưa. Giám sát chặt chẽ hơn sau khi tiêm phòng. Quản lý tốt hơn các hộ nuôi vịt chạy đồng. Điều quan trọng là làm sao nhân rộng được các mô hình nuôi an toàn sinh học.
Chiều cùng ngày, đoàn đến làm việc với UBND huyện Mỏ Cày và kiểm tra các xã Thành Thới A, Minh Đức, Cẩm Sơn, Hương Mỹ. Dọc sông Cổ Chiên có khả năng lây dịch nhanh do giáp giới tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long. Đoàn đến kiểm tra các hộ ông Nguyễn Thành Cát, Lê Văn Vân, ở ấp Thới Hòa, xã Thành Thới A. Mỗi hộ nuôi khoảng 150 con gà thịt. Điều đáng mừng là đàn gà đều có tiêm phòng đầy đủ. Phó chủ tịch lưu ý, Mỏ Cày cần quan tâm nhiều hơn đến việc vận chuyển gia cầm từ ngoài tỉnh vào. Các xã dọc theo sông Cổ Chiên, ngoài tổ chức lại mạng lưới thú y cơ sở, cần phải tập trung tuyên truyền vận động các hộ dân, nhất là các hộ nuôi nhỏ lẻ ở gia đình phải nghiêm túc tiêm phòng vaccin theo qui định.