 |
Đoàn chuyên viên Viện Châu thổ Danube khảo sát thực địa. Ảnh: Phan Hân |
Trong chương trình làm việc của đoàn chuyên gia Viện Châu thổ Danube và cơ quan bảo tồn sinh quyển Châu thổ Danube, Romania tại Bến Tre trong việc hỗ trợ xây dựng báo cáo khả thi Dự án “Thành lập thí điểm Khu bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ phát triển bền vững du lịch sinh thái và Trung tâm Tri thức về phát triển du lịch sinh thái tại đồng bằng sông Mê kông, phóng viên Báo Đồng Khởi có dịp trao đổi với ông Grigore Baboianu - Trưởng Khu bảo tồn Sinh quyển Châu thổ Danube về việc phát triển du lịch của địa phương và những lợi ích của người dân khi triển khai dự án.
* Thưa ông, qua khảo sát thực địa (Khu bảo tồn thiên
nhiên đất ngập nước ở Thạnh Phú và Sân chim Vàm Hồ), đoàn nhận thấy điều kiện
phát triển du lịch của địa phương như thế nào?
- Qua một tuần làm việc tại Bến Tre, đoàn chúng tôi cảm
nhận nơi đây rất thú vị từ con người đến thiên nhiên và cả vấn đề đa dạng sinh
học. Khi khảo sát thực địa hai địa điểm trên, đoàn nhận thấy những giá trị và
tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Đặc biệt, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh
và các sở, ngành về vấn đề du lịch sẽ là điều kiện tốt để Bến Tre phát triển du
lịch trong thời gian tới.
Gắn du lịch với bảo tồn đa dạng sinh học, thực vật và các
loài chim sẽ thu hút khách du lịch. Khi đến đây, du khách có thể tận hưởng
phong cảnh thiên nhiên, đồng thời thưởng thức đặc sản của địa phương. Đoàn
chúng tôi tin tưởng và chắc chắn Bến Tre sẽ đem lại một chuyến đi ngọt ngào, ấn
tượng khó quên cho du khách tham quan.
* Theo đoàn, Bến Tre cần những giải pháp hay chính sách
nào để phát triển du lịch cộng đồng và mang lại nguồn lợi trực tiếp cho người
dân?
- Trước tiên, đoàn chúng tôi đánh giá cao ý tưởng của
lãnh đạo tỉnh về việc xây dựng Trung tâm Tri thức về phát triển du lịch sinh
thái tại đồng bằng sông Mê kông. Đề xuất của đoàn là trung tâm tri thức thành lập
phải kết hợp giữa văn hóa địa phương, thiên nhiên và tất cả thông tin du lịch.
Tại đây, du khách sẽ nắm được thông tin, số liệu, tài liệu… hay những quyển sổ
tay về du lịch. Trung tâm ít nhất 1 lần/năm nên tổ chức một sự kiện để nâng cao
nhận thức của người dân, qua đó thu hút khách du lịch. Thời gian tổ chức nên gắn
kết với sự kiện quốc tế để tạo hiệu ứng chung. Bến Tre cần đầu tư nhân lực, cơ
sở vật chất cho trung tâm để cung cấp đầy đủ thông tin và những vấn đề liên
quan nếu du khách có yêu cầu. Hoạt động của trung tâm tri thức ngoài những
chương trình của lãnh đạo địa phương cần sự hợp tác của các nhà khoa học, tổ chức
quốc tế, viện, trường để đảm bảo hoạt động tốt.
Theo chúng tôi, vấn đề thứ hai tỉnh cần quan tâm đó là ô
nhiễm môi trường. Do vùng đất mới, nhạy cảm (tác động của biến đổi khí hậu) nên
chắc chắn phát triển du lịch sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường. Ngành du lịch
của tỉnh cần quan tâm giáo dục ý thức cho người dân địa phương và khách tham
quan về việc bảo vệ vùng rừng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cần sự hợp tác chặt
chẽ của người dân bản địa để cung cấp những sản phẩm đặc trưng của địa phương
nhằm thu hút du khách. Đất nước Romania của chúng tôi đã rất thành công trong
việc bảo tồn, đoàn chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho việc bảo vệ vùng
rừng ngập nước tại Thạnh Phú và Vàm Hồ.
Một lần nữa chúng tôi xin nhấn mạnh vai trò của người dân
trong việc khuyến khích phát triển du lịch sinh thái là quan trọng. Không chỉ ở
Bến Tre mà các nơi khác trong khu vực đồng bằng sông Mê kông, yếu tố người dân
luôn được quan tâm. Người dân hợp tác tốt thì du lịch sẽ phát triển bền vững.
* Đánh giá của đoàn về tính khả thi của dự án, thưa ông?
- Với điều kiện thiên nhiên và quyết tâm xây dựng của
lãnh đạo tỉnh, dự án có thể đi đến thành công. Chúng tôi sẽ đồng hành với các bạn
trong những bước kế tiếp. Các cộng sự tại Romania sẽ cùng các đồng nghiệp ở Bến
Tre chung tay tiến hành dự án trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ dùng kinh nghiệm
của mình để huy động tất cả nguồn viện trợ từ châu Âu và các tổ chức khác để giúp
Bến Tre sớm thực hiện thành công dự án.
* Xin cảm ơn ông!
Chiều
22-10-2016, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với
đoàn chuyên gia Viện Châu thổ Danube và cơ quan bảo tồn sinh quyển Châu thổ
Danube, Romania về kết quả khảo sát, điều tra, đánh giá thực địa và những đề
xuất trong việc xây dựng khả thi dự án “Thành lập thí điểm khu bảo tồn đa dạng
sinh học phục vụ phát triển bền vững du lịch sinh thái và Trung tâm Tri thức
về phát triển du lịch sinh thái tại đồng bằng sông Mê kông”.
Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) tiếp đoàn chuyên gia Viện Châu thổ Danube. Ảnh: P. Hân Đại
diện đoàn, ông Doroftei Mihai và ông Marinov Mihai - Chuyên gia, Viện Châu thổ
Danube đã báo cáo kết quả khảo sát thực địa tại Sân chim Vàm Hồ và Khu bảo tồn
thiên nhiên đất ngập nước Thạnh Phú. Đoàn chuyên gia đã đề xuất mở rộng diện
tích và đa dạng sinh học ở Vàm Hồ gồm các vùng: nghiêm ngặt, kinh tế và vùng
đệm dọc sông Ba Lai. Đoàn cũng đề xuất thành lập 1 trung tâm tri thức đặt tại
TP. Bến Tre và 4 trung tâm du lịch tại các vùng gần sông nước. Mỗi trung tâm
xây dựng kiểu dáng khác nhau, có thể sử dụng tre, nứa và các vật liệu truyền
thống của địa phương. Các chuyên gia đã đề xuất những cách thực hiện và
nghiên cứu hướng mở rộng vùng Vàm Hồ. Theo ông Doroftei Mihai, nếu có kế hoạch
rõ ràng và chặt chẽ, du lịch ở vùng Vàm Hồ sẽ phát triển vượt tầm của tỉnh và
có thể mở rộng lên tầm khu vực.
Phát
biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Lập ghi nhận và thống nhất những đề xuất
của đoàn. Ông Nguyễn Hữu Lập cho rằng, việc mở rộng Sân chim Vàm Hồ và giải
pháp bảo tồn loài chim là rất tốt. Hướng tới, tỉnh sẽ xây dựng trung tâm tri
thức theo tầm khu vực để tạo điều kiện nâng cấp phát triển du lịch vùng. Ông
mong rằng đoàn tiếp tục hỗ trợ và chuyển giao các thành công của đất nước
Romania để Bến Tre thực hiện thành công vấn đề du lịch và bảo tồn sinh thái.
Dịp này,
ông Nguyễn Hữu Lập tặng quà lưu niệm và gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến
gia đình các thành viên trong đoàn. Đồng thời mong muốn sự hợp tác lâu dài của
đoàn nói riêng và của đất nước Romania nói chung trong thời gian tới.
PV
|