Người dân TP. Bến Tre dần trở lại nhịp sống “bình thường mới” 

07/09/2021 - 12:05

BDK.VN - Sau thời gian triển khai đồng bộ các các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, tình hình dịch bệnh tại TP. Bến Tre đang được kiểm soát tốt. Thành phố đang dần bước vào nhịp sống “bình thường mới”.

Qua 50 ngày chịu khó, chịu khổ, người dân thành phố đã cùng hệ thống chính trị và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Bến Tre thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng dịch. Giờ đây, TP. Bến Tre đã xây dựng thành công “pháo đài”, những “chiến sĩ” thành phố đang nôn nao từng giờ để được bắt đầu nhịp sống mới trong trạng thái “bình thường mới”.

“Đã gần 3 tháng không ra khỏi nhà. Tôi chỉ mong dịch bệnh thật sự đẩy lùi, để có thể tiếp tục kinh doanh, chuyện trò với khách hàng”, anh Lê Minh Chí - hộ kinh doanh xã Phú Hưng, TP. Bến Tre bày tỏ.

Suốt thời gian phòng dịch, anh Lê Minh Chí “ngồi nhà” và mong mỏi trở lại nhịp sống trước ngày giãn cách. Theo anh Lê Minh Chí việc làm đầu tiên sau giãn cách anh sẽ chạy bộ dạo quanh Hồ Trúc Giang, đây vốn là thói quen anh đã duy trì bao năm nay.

Ông Phạm Văn Lộc (Phường An Hội, TP. Bến Tre) - hộ dân kinh doanh phấn khởi, nói: “Khu chợ Bến Tre, ai nấy phấn khởi, an tâm kinh doanh buôn bán vì biết được chính quyền thành phố kiểm soát được dịch bệnh. Trong tình hình hiện nay, nếu mọi người dân TP. Bến Tre đều được tiêm phòng, kết hợp biện pháp phòng dịch test nhanh, đeo khẩu trang, kính ngăn giọt bắn, sẽ góp phần giữ “vùng xanh” bền vững cho thành phố”.

Sau khi test nhanh tầm soát cho người lao động, nhiều doanh nghiệp chuẩn bị khôi phục hoạt động sản xuất. Công ty Hàm Luông, Công ty Kẹo Dừa Đông Á, Viettel, Coop Mart, MB Bank, nhà hàng nổi TTC, chợ Đầu Mối và chợ Bến Tre vẫn duy trì hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”.

Công ty Kẹo dừa Đông Á (Phường 7, TP. Bến Tre) có 260 lao động, tham gia dự án Thành phố Xanh, doanh nghiệp đã đăng ký “Doanh nghiệp xanh” để duy trì hoạt động và đảm bảo đời sống công nhân lao động tại đơn vị. Ông Lê Hoàng Huy Phong - Cán bộ Quản lý Công ty Kẹo dừa Đông Á cho biết: “Đăng ký “doanh nghiệp xanh” thì sau khi đi vào hoạt động, cứ 72 giờ, chúng tôi sẽ thực hiện test nhanh để người lao động an tâm lao động trong khi chờ nguồn vaccine tiêm ngừa”.

Hiện TP. Bến Tre đang ở “vùng cận xanh” và dần trở lại hoạt động “bình thường mới”. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch vẫn duy trì. Chính quyền thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý chợ thành phố, UBND xã, phường tổ chức lại các chợ, vận động tiểu thương tham gia buôn bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân. Trong kinh doanh yêu cầu phải thực hiện biện pháp “5K”, đeo kính chống giọt bắn.

UBND TP. Bến Tre đã điều chỉnh hình thức đi chợ của hộ gia đình. Bắt đầu từ 6-9-2021 trong khung giờ quy định (6 đến 10 giờ và 14 đến 17 giờ), hộ dân sẽ được cấp giấy đi chợ 2 lần/tuần, thay mô hình “đi chợ thay dân” được áp dụng trước đây. Việc đi chợ đảm bảo quy định “5K” về phòng chống dịch Covid-19.

Với sự hỗ trợ của Đoàn công tác Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế và sự đồng hành của Tập đoàn Sovico, UBND TP. Bến Tre là địa phương đầu tiên thực hiện và thành công dự án “Thành phố Xanh”.

Qua thời gian triển khai, TP. Bến Tre và Tập đoàn Sovico đã tích cực tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trên diện rộng trên địa bàn toàn thành phố. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Bến Tre, địa phương đã hoàn toàn thiết lập được “Pháo đài xanh” vững chắc trên 14 phường xã, góp phần sớm ổn định kinh tế, an sinh xã hội của người dân.

Với kết quả đạt được, Tập đoàn Sovico tiếp tục phối hợp 8 huyện còn lại của Bến Tre triển khai ứng dụng phần mềm xét nghiệm Covid-19 với mong muốn giúp địa phương thực hiện xét nghiệm tầm soát diện rộng sớm nhất trong giai đoạn mới - đến ngày 15-9-2021 kiểm soát dịch bệnh trên toàn tỉnh. Ngày 6-9-2021, Tập đoàn Sovico sẽ triển khai hỗ trợ cho các địa phương.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN