 |
Cụ ông Phạm Tấn Lộc trong giờ luyện tập quần vợt. |
Đó là cụ ông Phạm Tấn Lộc, 79 tuổi, hiện cư ngụ ở Phường 3, TP. Bến Tre, là thành viên Câu lạc bộ Quần vợt cán bộ hưu trí tỉnh.
Ngay từ thời thanh
thiếu niên, ông từng là vận động viên bóng đá, cho đến sau giải phóng, ông tiếp
tục là cầu thủ bóng đá cống hiến cho hoạt động thể thao của Phòng Giáo dục huyện
Mỏ Cày. Sau đó về công tác giảng dạy ở Trường THCS Sơn Đông (TP. Bến Tre), ông
tiếp tục là gương mặt tích cực trong các hoạt động thể thao của trường, từ nhóm
trung niên đến thời điểm chuyển sang nhóm “lão tướng” duy trì cho đến ngày hưu
trí (năm 2000). Song song với môn bóng đá, ông còn yêu thích và tập luyện môn
quần vợt suốt mấy mươi năm qua.
Hiện nay, để phù hợp với sức khỏe, ông không còn tham gia
ở môn bóng đá mà duy trì bền bỉ ở môn quần vợt. Ông từng tham dự thi đấu giao
lưu với nhiều câu lạc bộ khác trong và ngoài tỉnh và đã đạt nhiều giải thưởng
cao, trong đó có giải nhất, nhì, ba hệ lão tướng qua các lần tham dự Giải quần
vợt đồng bằng sông Cửu Long mở rộng. Mặc dù nay ông đã sắp bước sang tuổi 80
nhưng ông vẫn duy trì đều đặn mỗi ngày 2 giờ vào buổi chiều để đến sân quần vợt
VNPT (phía sau Nhà thi đấu tỉnh) để cùng một số bạn bè (tất cả đều nhỏ tuổi hơn
ông) tập luyện môn quần vợt. Trong trang phục thể thao, cầm vợt di chuyển nhanh
nhẹn, linh hoạt đánh đỡ từng quả bóng, trông ông thật khỏe khoắn và trẻ trung
hơn tuổi rất nhiều.
Với ông, luyện tập thể thao là một hoạt động không thể
thiếu trong cuộc sống, bởi ông xem đó là điều kiện tất yếu để sống khỏe mạnh,
tinh thần minh mẫn, vui vẻ hơn và cuộc sống cũng vì thế mà ý nghĩa hơn. Đặc biệt,
ông không chỉ duy trì việc luyện tập thể thao mà ông còn được mọi người biết đến
là một người có lối sống khá lành mạnh, chuẩn mực, cụ thể là không hút thuốc,
ít sử dụng rượu, bia, nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý. Không chỉ bản thân ông tích
cực luyện tập thể thao mà ông còn là nguồn khích lệ cho các con, cháu trong gia
đình, tham gia luyện tập thể thao theo bộ môn yêu thích riêng.
Gửi gắm đôi điều với các bạn trẻ, ông nói: “Chú biết đôi
khi công việc các cháu cũng nhiều, thời gian bận rộn, sức khỏe cũng còn khỏe
nhưng hãy cố gắng dành thời gian để tham gia luyện tập thể dục thể thao tùy
theo điều kiện, bộ môn yêu thích để tăng cường sức khỏe, tạo cho tinh thần sảng
khoái, vui tươi, làm việc cũng hiệu quả hơn, từ đó cũng ít bệnh tật hơn”.