 |
Lớp học trên đất cồn. |
Đó là lời nhận xét của ông Trương Văn Đưng - Bí thư Chi bộ ấp An Bình, xã An Hiệp, huyện Ba Tri về việc cơ cấu các chức danh Ban vận động ấp An Bình trong Đại hội Chi bộ cơ sở vừa qua để cùng điều hành hoạt động của ấp nhiệm kỳ 2015-2017.
Đây là nhiệm kỳ thứ hai của ông Trương Văn Đưng với vai trò là Bí thư Chi bộ ấp An Bình. Bằng kinh nghiệm và uy tín của bản thân, được sự tín nhiệm của tập thể đảng viên, sự tin tưởng của quần chúng, trong nhiệm kỳ qua, với vai trò là người đứng đầu, Bí thư Chi bộ cùng với tập thể Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Chi bộ về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong phát triển kinh tế, Chi bộ đã lãnh đạo định hướng chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với vùng đất cù lao An Bình (cù lao Đất) theo hướng nuôi trồng thủy sản và phát triển chăn nuôi bò.
An Bình là một ấp cù lao nằm tách biệt với đất liền, có diện tích 220ha, với 241 hộ dân, 1.158 nhân khẩu. Theo ông Trương Văn Đưng, nếu như trước đây bà con trong ấp chú trọng làm lúa một vụ kết hợp với nuôi trồng thủy sản thì Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017 xác định nuôi trồng thủy sản là chính, bởi cù lao Đất đã có điện (ngày 30-4-2014), điều kiện tự nhiên có 6 tháng ảnh hưởng mặn, 6 tháng ngọt. Toàn ấp hiện có 150ha đất nuôi trồng thủy sản, trong đó, có 130ha nuôi tôm công nghiệp với các loại như: tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Riêng tôm càng xanh được bà con thả nuôi xen trong chân ruộng lúa với diện tích khoảng hơn 20ha. Kể từ ngày điện về cù lao Đất đến nay, diện tích nuôi tôm công nghiệp trong ấp cứ tăng dần. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ vốn kịp thời từ các ngân hàng đã giúp cho bà con trong ấp có cơ hội mở rộng sản xuất, tăng năng suất và sản lượng thu hoạch. Đây chính là nét nổi bật trong xác định hướng đi cho cù lao Đất mà nghị quyết Đại hội chi bộ vừa qua đã xác định. Trong năm 2015, dự báo giá tôm sẽ ổn định ở mức cao và đây là điều kiện để tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con.
Chăn nuôi bò ở cù lao Đất cũng được xem là mô hình kinh tế có hiệu quả. Đàn bò của ấp hiện có hơn 125 con, giá bò ổn định nhiều năm qua. Vật nuôi này được cho là góp phần xóa nghèo rất hữu hiệu. Theo ông Đưng, bình quân mỗi hộ dân trong ấp có từ 5.000m2 đất trở lên, nên hộ nghèo của ấp chủ yếu là do thiếu vốn sản xuất, thiếu kinh nghiệm làm ăn. Năm 2014, hộ nghèo trong ấp còn 44 hộ, chiếm 19% (năm 2013 là 21%). Thời gian qua, từ sự đóng góp của người dân, hỗ trợ của các cấp, ngành, hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn ngày càng hoàn thiện. Đến nay đã có phà phục vụ việc đi lại của người dân giữa đất liền và đất cồn; hơn 7km đường nội ấp đã được bê-tông hóa, chiếm 80% đường giao thông trong ấp. Có điện về phục vụ đã mở ra nhiều cơ hội, điều kiện để bà con ở cù lao Đất mạnh dạn mở rộng sản xuất, phát triển dịch vụ, thương mại. Đời sống văn hóa, xã hội theo đó có nhiều chuyển biến tốt.
Chi bộ ấp An Bình hiện có 10 đảng viên, luôn được củng cố, nâng chất trong sinh hoạt, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Năm 2014, chi bộ được đánh giá đạt trong sạch vững mạnh. Ông Trương Văn Đưng cho biết: “Trong Đại hội chi bộ vừa qua, chúng tôi đã mạnh dạn cơ cấu vào Ban Chi ủy nhiều đồng chí trong Ban vận động ấp là những người trẻ tuổi như: cơ cấu anh Nguyễn Chí Trung, 35 tuổi, vào Chi ủy, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ để tạo nguồn, giới thiệu ứng cử trong lần bầu cử trưởng ấp ấp An Bình sắp tới. Bí thư Chi đoàn cũng là người trẻ tuổi. Trong năm qua, Chi bộ cũng kết nạp 1 đảng viên trẻ để tạo nguồn cho Chi bộ. Chúng tôi tin tưởng rằng người trẻ tuổi sẽ năng động và nhanh nhạy hơn để cùng Chi bộ lãnh đạo, điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017”.