Người trồng hoa lài ở Tân Thanh

16/12/2008 - 09:25

Ông Hai Bên kiểm tra hoa lài vừa thu hoạch.

Cây lài có nhiều công dụng: lá, hoa, rễ dùng chữa bệnh, cây dùng làm cảnh, tinh dầu hoa lài dùng làm nước hoa, sản xuất xà phòng thơm. Trà hương lài được dùng để làm nước uống từ lâu đời. Hiện nay trà hương lài của Việt Nam đang có chỗ đứng ở thị trường trong nước và ngoài nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hongkong.

Sau nhiều năm trồng cây ăn trái hiệu quả kinh tế không cao, năm 2001 ông Nguyễn Văn Bên (còn gọi là ông Hai Bên) ở ấp Tân Lợi (Tân Thanh – Giồng Trôm) đốn bỏ nhãn (2.500m2) để trồng cây lài (nhài). Đến nay, vườn lài của ông Hai Bên đã nhân rộng lên 4.000m2 với khoảng 4.000 gốc có xuất xứ tại Bình Phú (Thị xã). Từ năm 2005 đến nay, mỗi năm thu hoạch ít nhất 3.600kg hoa lài, với giá bán từ 50.000 đến 125.000 đồng/kg, hằng năm ông thu lợi nhuận về hơn 200 triệu đồng. Ông cho biết: Qua nhiều năm trồng lài, kết hợp nghiên cứu tài liệu, theo tôi thì lài là loại cây giỏi chịu hạn, không chịu bóng mát, rất cần nước để sinh trưởng nhưng không chịu úng. Khi trồng cần lên liếp rộng 70cm, cao 25-30cm, mật độ khoảng 1.000 gốc/ 1.000m2. Nên trồng vào đầu mùa mưa, hố trồng phải rải vôi, bón lót 1kg phân chuồng hoai mục, 300gr hỗn hợp phân lân và kali. Nếu trồng bằng cành chưa ra rễ thì lấp sâu 10-15cm, trồng bằng gốc thì lấp kín phần cổ rễ, trồng bằng bầu cây thì lấp kín phần hom trong bầu, sau đó tưới nước thường xuyên, đủ độ ẩm cho lài sinh trưởng, khi cây lài bén rễ thì tưới phân chuồng và một ít phân uréa. Sau 1 năm thì cây lài bắt đầu ra hoa, khi mỗi đợt bông nở rộ phải rải 5kg phân NPK 20-20-15/1.000m2. Một năm thu hoạch chỉ được 9 tháng, bởi vì tháng 6, tháng 9, tháng 12, là những tháng cắt tỉa bỏ bớt cành già, cành khô, cành sâu bệnh. Cần tỉa cành tạo tán giữ cây lài cao gần 1,5m để dễ chăm sóc, dễ thu hoạch, hạn chế sâu bệnh và thường xuyên vệ sinh vườn lài bằng cách nhổ cỏ. Sau mỗi đợt thu hoạch hoa thì bón thêm cho cây bằng phân chuồng hoai, phân đạm, kali bằng cách xới gốc rải phân xong lấp đất lại tưới ít nước trong nhiều ngày (nhất là vào mùa nắng). Có thể phun thêm các loại phân bón qua lá để tăng năng suất và chất lượng hoa. Lài ít bị sâu bệnh nhưng khoảng thời gian từ tháng 10 (âl) năm trước đến tháng giêng (âl) năm sau dễ bị sâu đục bông, nếu có sâu thì sử dụng thuốc sinh học để diệt.

Lài là loài cây bụi, cành nhỏ vươn dài, hoa trắng nở vào khoảng 7-8 giờ tối, hương thơm ngát. Nhiệt độ thích hợp để lài phát triển từ 20 đến 30oC, lài chịu 100% nắng để cho năng suất cao và hoa thơm. Loài cây này trồng được trên các loại đất khác nhau, từ đồng bằng đến đồi núi nghèo dinh dưỡng, từ đất thịt, đất giồng cát, đất bạc màu nếu chăm sóc đầy đủ vẫn cho hoa đạt năng suất cao. Lài có thể trồng quanh năm nhưng tốt nhất là vào trước và sau mùa mưa. Khi cây bắt đầu ra hoa thì thu hoạch từ 7 tới 10 năm, sau đó trồng cây mới. Thời điểm bắt đầu cho hoa nhiều từ năm thứ 3 trở đi. Nên thu hoạch hoa vào buổi chiều (từ 15 giờ đến 18 giờ) lúc này hoa cho nhiều hương thơm, chọn hái những hoa to chưa nở có màu trắng tinh. Hoa hái xong đem về nhà trải ra cho thoáng, chớ để trong bao qua đêm, vì trong bao với số lượng nhiều hoa phát nhiệt dễ bị úng.

Từ mô hình trồng lài vào năm 2001

Bài, ảnh: Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích