Người trưởng ấp nhiều tâm huyết

21/12/2012 - 07:43

Ngày nay, ấp Phú Hòa (xã Hưng Khánh Trung B - Chợ Lách) đã thay da đổi thịt, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Những kết quả trên có sự đóng góp tích cực của ông Nguyễn Văn Mưa - Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp.

Qua 13 năm, ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên (năm 1999), ông Nguyễn Văn Mưa được dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ấp. Trong công việc, ông luôn nhạy bén, biết phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, tất cả vì lợi ích chung, nên mọi việc ông đề xuất với chi bộ và đưa ra dân bàn đều thống nhất thực hiện đạt chất lượng cao. Từ việc chăm lo cho hộ nghèo phát triển kinh tế, các gia đình thường “lục đục” hay có những mâu thuẫn gây mất tình làng nghĩa xóm… ông cùng các đoàn thể đến động viên, giải thích thấu tình, đạt lý được dân tin tưởng.

Với tâm huyết làm thế nào để người dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, kinh tế địa phương phát triển theo hướng tích cực, ông Mưa thường xuyên nghiên cứu học tập các mô hình kinh tế có hiệu quả ở các ấp bạn và xem trên báo, đài. Từ đó, rút ra kinh nghiệm thực tiễn áp dụng cho địa phương. Ông đã tuyên truyền, vận động nhân dân trong ấp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi ngành nghề đúng hướng, phù hợp nên kinh tế của người dân tiếp tục tăng. Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người là 13,6 triệu đồng/năm; năm 2011: 15 triệu đồng/năm, năm 2012: hơn 17 triệu đồng/năm.

Năm 2011, ông Mưa chủ động xin ý kiến chi bộ và UBND xã vận động các nhà tài trợ và bà con trong ấp xây mới 6 cầu bê-tông (tổng kinh phí 48 triệu đồng), sửa chữa 7 đoạn lộ bê-tông; chiều dài khoảng 60m (hơn 18 triệu đồng). Đặc biệt năm 2012, ông xin ý kiến UBND xã cho chủ trương ấp Phú Hòa cùng với ấp Thanh Trung và ấp Thanh Xuân liên kết nhau vận động nhân dân làm đê bao khép kín, với hình thức nhân dân làm đê, Nhà nước hỗ trợ cống để phục vụ cho vườn cây ăn trái. Từ đó, mô hình đê bao được nhân rộng ra toàn xã, 7/7 ấp đều làm đê bao khép kín. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, ông Mưa vận động các nhà hảo tâm tặng 30 phần quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng (9 triệu đồng); vận động xây tặng một căn nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ (30 triệu đồng); vận động tặng 333 phần quà cho hộ nghèo (66,6 triệu đồng) và hàng năm hỗ trợ cho học sinh nghèo hiếu học trong xã từ 1.000 đến 2.000 quyển tập.

Với các thành tích nêu trên, năm 2010, xã đã xét đề nghị Ban Chỉ đạo huyện biểu dương, khen thưởng ông Nguyễn Văn Mưa tại hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thành Sự

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN