Nguyễn Huy Hoàng đạt chuẩn A Olympic 2020 nội dung 800m tự do

23/07/2019 - 20:19

Giải bơi vô địch thế giới (VĐTG) lần thứ 18 năm 2019 - đang diễn ra tại Hàn Quốc khi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã thi đấu thành công và xuất sắc đạt chuẩn A Olympic Tokyo 2020 tại nội dung 800m tự do, diễn ra vào sáng 23-7-2019.

Nội dung 800m tự do từng mang lại tấm HCV cho Nguyễn Huy Hoàng tại Olympic trẻ 2018 tại Argentina. Nhưng giải VĐTG là sân chơi hoàn toàn khác khi quy tụ rất nhiều vận động viên (VĐV) mạnh, trong đó có “siêu kinh ngư” của Trung Quốc Sun Yang - người đang trở thành trung tâm chú ý của giải những ngày qua về các vấn đề liên quan đến chuyên môn lẫn hậu trường.

Ở nội dung này, Nguyễn Huy Hoàng thi đấu ở lượt thứ 4. Anh xếp thứ 9, với thành tích 7 phút 52 giây 74.

Kết thúc vòng loại, kình ngư 19 tuổi xếp thứ 15/38 và không thể giành quyền vào chung kết (không bất ngờ khi Sun Yang vào tranh huy chương cùng 7 kình ngư khác).

Tuy nhiên, thành tích 7 phút 52 giây 74 đã giúp Nguyễn Huy Hoàng vượt chuẩn A Olympic Tokyo 2020 ở nội dung này là 7 phút 54 giây 31. Qua đó, anh trở thành kình ngư Việt Nam đầu tiên giành vé tham dự thế vận hội năm sau tại Nhật Bản.

Dù thành tích 7 phút 52 giây 74 của Nguyễn Huy Hoàng tại giải vẫn còn kém thành tích tốt nhất của anh đạt được tại Olympic trẻ 2018 là 7 phút 50 giây 20 nhưng đó vẫn là màn trình ấn tượng của kình ngư quê Quảng Bình, nhất là khi những đối thủ tại giải đều rất mạnh.

Kình ngư 19 tuổi vẫn còn cơ hội có thêm chuẩn A thứ hai tại nội dung 1.500m tự do

Kình ngư 19 tuổi vẫn còn cơ hội có thêm chuẩn A thứ hai tại nội dung 1.500m tự do

Vào ngày 27-7-2019, Nguyễn Huy Hoàng được kỳ vọng sẽ giành chuẩn A thứ hai tại nội dung 1.500m tự do. Đây cũng là nội dung mà kình ngư này từng giành HCB tại Asiad 2018. Tại kỳ Á vận hội năm ngoái, Nguyễn Huy Hoàng đạt thành tích 15 phút 01 giây 63, chỉ xếp sau Sun Yang (14 phút 58 giây 53).

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN