Nhà 167 - điểm tựa cho người nghèo

15/12/2011 - 17:13

Trong những ngày cuối năm 2011, các địa phương trong huyện Bình Đại đã đồng loạt bàn giao hàng trăm ngôi nhà 167 cho hộ nghèo, để họ kịp đón xuân về.

Hòa cùng niềm vui này, chúng tôi đến thăm hai trong số hàng trăm ngôi nhà được xây mới trong năm 2011 theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp chúng tôi, bà Trần Thị Lẹ, ở ấp Phú Long, xã Phú Thuận xúc động nói: “Nếu không có sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và sự giúp đỡ của cộng đồng thì gia đình tôi không có ngôi nhà trong mơ này”. Từ đây, những năm tháng còn lại của đời bà sẽ không còn phải lo chuyện mưa hay nắng. Mái nhà vững chắc như thắp thêm niềm tin cho gia đình bà vào cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Cùng niềm vui với gia đình bà Lẹ, bà Trần Thị Năm, ở ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận, sau hơn nửa cuộc đời lam lũ, vất vả, giờ đây bà đã được sống trong ngôi nhà mới - điều mà trước đây bà không dám nghĩ đến. Bà Năm từng phải sống trong ngôi nhà dột nát. Đầu năm 2011, gia đình bà đã nhận được 15 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, thêm 8 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay và 3 triệu đồng từ người thân đóng góp. Với số tiền này, cùng sự chung tay giúp đỡ của bà con lối xóm, sau gần 2 tháng xây dựng, một ngôi nhà mới đã “mọc” lên trong niềm vui sướng của gia đình. 

Qua 3 năm thực hiện Quyết định 167 (từ năm 2009-2011), huyện Bình Đại đã xây dựng hoàn thành 1.004 ngôi nhà mới kiên cố, khang trang cho các hộ nghèo trên địa bàn, tổng kinh phí thực hiện trên 20 tỷ đồng Riêng năm 2011, Bình Đại có gần 350 hộ nghèo được xóa nhà tạm bợ để kịp đón Tết Nguyên đán trong những ngôi nhà mới. Hầu hết, các căn nhà đều có diện tích từ 35 đến 40m2, thậm chí có nhiều căn từ 50 đến 60m2, song song đó, chất lượng nhà đảm bảo “3 cứng”, khung nhà bằng bê-tông cốt thép, tường xây gạch, mái tôn, nền tráng xi-măng, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của gia đình và tập quán của địa phương. 

Theo ông Võ Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Đại, lo nhà cho hộ nghèo không chỉ xây một căn nhà mà là xây một điểm tựa cho người nghèo. Xây dựng ngôi nhà vững chắc, khang trang là tạo lập nền tảng ban đầu nhằm giúp họ thoát nghèo nhanh, ổn định cuộc sống. Vì vậy, Bình Đại đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến tận hộ dân thông qua mạng lưới truyền thanh, các tổ chức đoàn thể và tổ nhân dân tự quản. Các đối tượng thụ hưởng được đưa ra bình xét công khai, dân chủ, công bằng và được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như: gia đình chính sách, đau yếu, bệnh tật, mất sức lao động… Các địa phương thường xuyên theo dõi, từng lúc rút kinh nghiệm để kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ngoài việc phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện giải ngân nguồn vốn vay, các nguồn kinh phí hỗ trợ khác cũng được chính quyền triển khai thực hiện đúng thủ tục, đảm bảo không sai sót. Các địa phương đã vận dụng nguyên tắc “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, người dân tham gia đóng góp xây dựng nhà ở”, nên đã huy động được sự tham gia ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của toàn xã hội. Sự hỗ trợ này trở thành động lực, chất xúc tác mạnh mẽ để các hộ nghèo thêm quyết tâm vươn lên, tích cực, chủ động xây dựng nhà ở cho chính mình. 

Không khí ấm áp của mùa xuân đang về, hòa vào từng ngôi nhà mới thấm tình nhân ái - nơi những người nghèo của huyện Bình Đại đang tràn ngập trong niềm hạnh phúc. Nơi an cư ấm áp tình người là nguồn động viên, là động lực mạnh mẽ để họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Đông Ngân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN