 |
| Người dân biên giới biển đang trú bão tại Miễu Bà Tang, xã An Thủy (Ba Tri). Ảnh: P. Khánh |
Trong những năm gần đây, thời tiết diễn biến khá phức tạp, thiên tai, bão lụt, lốc xoáy xảy ra thường xuyên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của nhân dân.
Có thể kể đến cơn bão số 5 (năm 1997) và bão số 9 (năm 2006) đã ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Bến Tre. Công tác phòng, chống thiên tai được chú trọng; trong đó, các địa phương xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống, để giảm thiệt hại về người và tài sản khi có thiên tai xảy ra.
Trong 9 xã biên giới biển của tỉnh, Bảo Thuận (Ba Tri) là xã đầu tiên có nhà tránh trú bão (tại ấp Thạnh Hải). Toàn ấp có 120 hộ, với trên 450 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nuôi tôm và trồng rau màu. Do địa hình là đất cồn, nên mỗi mùa mưa là nỗi lo chung của chính quyền và nhân dân địa phương. Đặc biệt, khi dự báo bão xảy ra, dù nhỏ hay lớn, xã đều sẵn sàng cho công tác chuẩn bị di dời dân đến nơi an toàn.
Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu gần 5 tỷ đồng, Nhà tránh trú bão được xây dựng với diện tích 700m2, sàn đổ bê-tông, tường dày 20cm, có sức chứa khoảng 500 người và chống được bão cấp 12.
Có dịp cùng với các chiến sĩ biên phòng Đồn Biên phòng Hàm Luông, chúng tôi đến thăm nhiều hộ dân trong khu vực gần Nhà tránh trú bão. Trong câu chuyện, mọi người đều thể hiện niềm vui, sự an tâm khi có Nhà tránh trú bão. Theo ông Huỳnh Văn Yêm, Nhà tránh trú bão xây dựng kiên cố như vậy, mỗi khi có bão lớn không còn phải lo sợ. Còn chị Nguyễn Thị Phương yên tâm hơn, vì nếu bão xảy ra, có lệnh di dời, là biết ngay điểm đến là Nhà tránh trú bão.
Ông Thái Văn Truyền - Trưởng ấp Thạnh Hải, tâm sự: Tôi rất vui mừng và phấn khởi khi ở ấp có được nhà tránh bão như thế. Từ đây, khỏi phải di dời bà con đi xa khi có bão. Nhưng quan trọng là việc tuyên truyền để cho bà con biết mà đến trú bão.
Công trình Nhà tránh trú bão được xây dựng khá khang trang, nằm ở vị trí thuận lợi cho bà con vào tránh trú bão. Tuy nhiên, Nhà tránh trú bão chỉ mới hoàn thành phần cứng bên ngoài. Để đi vào hoạt động có hiệu quả, sẵn sàng ứng phó khi có bão xảy ra, cần đầu tư thêm những dụng cụ và vật tư y tế cần thiết. Có như vậy, mới đảm bảo an toàn cho người dân trong thời gian đến tránh trú bão.