Nhà vườn Chợ Lách mệt mỏi vì ve rừng

03/05/2017 - 07:26

Ve tiết ra nhiều nước nơi chúng đậu.

Ngoài tiếng kêu inh ỏi suốt đêm ngày, sự sinh sôi quá nhanh chóng của loài ve lạ trong vườn cây ăn trái thời gian gần đây đã khiến nhà vườn ở Chợ Lách rất mệt mỏi.

 “Khoảng hơn tháng qua, tôi chỉ ngủ mơ màng, mệt mỏi lắm mới ngủ được vì chúng kêu inh ỏi suốt đêm ngày. Những cây mà chúng đậu nhiều, bị héo lá, hư đọt hết. Cũng có kêu con cháu ra bắt nhưng chúng bay giỏi và quá nhiều con nên không thể bắt hết được. Chỉ qua một đêm thôi, chúng đã xuất hiện nhiều hơn trước” - bà Huỳnh Thị Phượng ở ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình cho biết.

Khu vườn chôm chôm 4 công của bà Phượng đã có một số cây bị trụi lá, nhiều cây trồng khác cũng héo lá. Đứng dưới vườn chôm chôm đang nắng chang chang nhưng những làn hơi nước bay như mưa phùn khiến chúng tôi hết sức bất ngờ. “Đó là nước từ thân ve tiết ra đó, tôi không biết nước có độc hại gì không nên ngại ra vườn lắm” - bà Phượng cho biết thêm. 

Theo nhiều nhà vườn ở đây, con ve lạ này xuất hiện tại địa phương khoảng hơn 1 năm qua. Con ve lớn gần 3 lần ve sầu, màu xanh thường kêu vào mùa hè trước nay ở địa phương này. Tuy không kêu quá lớn như loại ve kêu vào mùa hè nhưng chúng cứ kêu quanh năm.

Ông Đoàn Hữu Đức - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình cho biết, xã đã cử cán bộ nông nghiệp đến tận vườn của người dân để xác minh từ dư luận. “Đây là loại ve khác xa loại ve xuất hiện vào mùa hè ở địa phương. Chúng sinh sôi rất mạnh vào ban đêm, ấu trùng phát triển rất nhanh dưới gốc cây và quan sát được. Một số người dân đã dùng vợt bắt dùng làm thức ăn, tuy chưa có trường hợp nào ngộ độc thực phẩm nhưng chúng tôi cũng đã khuyến cáo người dân không nên ăn loại côn trùng lạ này” - ông Đức cho biết.

Ghi nhận của chúng tôi, loại ve lạ này đã xuất hiện tập trung ở nhiều địa phương có vườn cây ăn trái ở Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre trong khi những khu vực khác thì không có.

Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách cho biết, đây là loại ve rừng, phát triển mạnh tại địa phương khoảng hơn 1 năm qua. Chúng vô hại với con người. Việc chúng có hại cho cây trồng như người dân phản ảnh cần phải theo dõi thêm mới kết luận được.

Bài, ảnh: Trọng Đạt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN