 |
Ông Phạm Văn Bé đi tuyên truyền, vận động nhân dân. |
Ông Phạm Văn Bé, 64 tuổi, ở ấp An Định, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú là điển hình trong việc tham gia các phong trào ở địa phương. Bí thư Chi bộ ấp An Định Lê Văn Vũ cho biết, dù tuổi đã cao nhưng sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung, ông Bé đã góp phần vào thành tích chung của Chi bộ ấp là được công nhận vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền.
Là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, nhiều năm qua, ông Bé
luôn quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh
thần và sức khỏe cho hội viên. Năm 2016, ông cùng Ban Chấp hành Hội phát triển
thêm 80 hội viên, nâng tổng số hội viên lên hơn 500 cụ, đạt tỷ lệ trên 86% số
người cao tuổi hiện có. Hội xây dựng nhiều loại quỹ theo quy định, trong đó có
quỹ tương hỗ, với số tiền hơn 26 triệu đồng, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ hội viên
nghèo phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Hội còn kịp thời đề nghị về trên trợ cấp
cho 87 cụ từ 80 tuổi trở lên, với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng; vận động gạo
hỗ trợ hàng tháng cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với kinh
phí 180 triệu đồng...
Đặc biệt, ông đã phát huy được thế mạnh của bản thân
trong công tác tuyên truyền, vận động các cụ cao tuổi học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thi đua thực hiện phong trào “Tuổi cao
gương sáng”, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới... Qua đó, các cụ
đều tích cực hưởng ứng làm theo Bác thông qua việc đăng ký học tập, xây dựng
bàn thờ treo ảnh Bác; tham gia Ban chỉ đạo, Ban vận động xây dựng đời sống văn
hóa; đóng góp trên 20 triệu đồng, hơn 130 ngày công lao động, hiến gần 340 cây
lâu năm, 6.400m đất... để xây dựng nông thôn mới.
Với sự nhiệt tình, hết lòng vì nhiệm vụ, ông Bé được kết
nạp Đảng năm 2000. Là đảng viên, ông tham gia đầy đủ các cuộc họp Chi bộ hàng
tháng, luôn gương mẫu đi đầu trong công việc. Đặc biệt, ông hoàn thành tốt nhiệm
vụ tổ trưởng tổ nhân dân tự quản số 16. Hơn 15 năm qua, trong vai trò này, ông
đã có nhiều cố gắng đưa hoạt động tổ vững mạnh, được lãnh đạo xã, ấp đánh giá
cao.
Trong xây dựng nông thôn mới, ông Bé tham gia đều đặn
công tác vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện các tiêu chí, mô hình “Sáng
- xanh - sạch - đẹp - an toàn - nghĩa tình” và nhận được sự đồng tình của người
dân. 75 hộ ven tuyến lộ dọn dẹp, cắt tỉa hàng rào cây xanh, tự kéo dây, mắc
bóng đèn thắp sáng góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giữ vững tình hình an
ninh trật tự.
Ông còn phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động nhân
dân đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất, hoa màu bê-tông các tuyến lộ
Giồng Ngang, Chà Là, dài hơn 1.500m, kinh phí trên 140 triệu đồng; vận động xây
cầu Xẻo Đục, dài 25m, số tiền trên 180 triệu đồng; tặng quà cho hộ nghèo, gia
đình chính sách nhân dịp lễ, Tết; hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế,
góp phần kéo giảm hộ nghèo từ 72 hộ cuối năm 2015 xuống còn 47 hộ cuối năm
2016.
Ngoài ra, từ thu nhập kinh tế của hơn 6.000m2 đất trồng
lúa, 2ha nuôi tôm, cua, ông có thêm điều kiện tham gia các phong trào hành động
cách mạng ở địa phương, hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong
cuộc sống…
Từ sự cố gắng, nỗ lực và nhiệt tình trong thực hiện nhiệm
vụ, hàng năm, ông Bé đều được xã An Nhơn, Hội cấp trên khen thưởng. Đặc biệt,
năm 2013 và 2015, ông được Đảng ủy xã xét tặng thưởng điển hình tiên tiến trong
học tập và làm theo Bác; đồng thời, xét đề nghị về trên khen thưởng.