 |
Cô và cháu Trường Mẫu giáo Trần Văn Ơn (Châu Thành), trường có phong trào xã hội hóa tốt, đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: KT |
Ông Lê Ngọc Bữu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm học 2008-2009, toàn ngành đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, ngành đã xóa vững chắc phòng học 3 ca, cơ bản đáp ứng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.
Đến tháng 5-2009, toàn tỉnh có 66 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đang đề nghị xét thêm 14 trường. Cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn trên 99%, trên chuẩn từ 9-41%. Sở đã chỉ đạo các đơn vị giáo dục thực hiện đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng. Toàn tỉnh có 100% trường trung học dạy ngoại ngữ, trên 61% HS tiểu học được học tiếng Anh tăng cường. Những trường có điều kiện đã dạy tin học, chú trọng các môn mỹ thuật, âm nhạc, thể dục, kỹ thuật. Tỷ lệ HS khá giỏi trên 60%, hạnh kiểm khá tốt trên 99%. Các mặt công tác khác được duy trì và phát triển.
Tại hội nghị tổng kết năm học của Bộ GD-ĐT vừa qua, ngành GD-ĐT Bến Tre được Bộ trưởng tặng bằng khen, với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2008-2009. Ngoài ra, còn có các bằng khen của Bộ cho các lĩnh vực công tác: giáo dục mầm non, thanh tra, xã hội hóa giáo dục.