Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

14/10/2020 - 06:55

BDK - Đại hội (ĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh nhà. Hướng về ĐH, toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, an sinh xã hội thiết thực chào mừng ĐH.

Trang trí cờ hoa, khẩu hiệu tại vòng xoay An Khánh, quốc lộ 60 đoạn huyện Châu Thành. Ảnh: H.Hiệp

Trang trí cờ hoa, khẩu hiệu tại vòng xoay An Khánh, quốc lộ 60 đoạn huyện Châu Thành. Ảnh: H.Hiệp

Tuyên truyền cổ động trực quan

Công tác trang trí cổ động trực quan các nội dung tuyên truyền ĐH Đảng bộ tỉnh trên các pa-nô, băng-rôn các tuyến đường trung tâm của TP. Bến Tre và các huyện được tập trung hoàn thành. Đồng thời, thiết kế trang trí các vòng xoay, cụm pa-nô trên địa bàn TP. Bến Tre gồm: vòng xoay Tân Thành, Đông Tây, An Hội, chợ Ngã Năm, Bình Nguyên (đường ra cầu Hàm Luông); các cụm pa-nô Tân Thành (hướng về xã Sơn Đông và cầu Rạch Miễu), Bến xe và cụm pa-nô cổ động cặp hàng rào Hội trường lớn UBND tỉnh. Ngoài ra còn trang trí mới cổng chào công viên Đồng Khởi và phía sau cụm tượng đài Đồng Khởi…

Từ ngày 12 đến 15-10-2020, có 5 xe tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Châu Thành và Ba Tri tập trung thành đoàn di chuyển thực hiện công tác tuyên truyền lưu động trên nhiều tuyến đường tại TP. Bến Tre và các huyện nhằm thông tin đến toàn thể nhân dân về sự kiện ĐH Đảng bộ tỉnh.

Tổ tuyên truyền cũng đã xây dựng chương trình nghệ thuật phục vụ ĐH (theo hướng tổ khúc, thời lượng 15 phút) phục vụ chào mừng khai mạc ĐH và Chương trình nghệ thuật mít-tinh ĐH XI thành công gắn với lễ công bố TP. Bến Tre hoàn thành xây dựng nông thôn mới và công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Hướng về ĐH, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre đã thực hiện clip biểu diễn nghệ thuật chào mừng ĐH có chủ đề “Đảng đã cho ta mùa xuân”, có giới thiệu trên Youtube của đoàn.

Ảnh trưng bày tại triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: A.Nguyệt

Ảnh trưng bày tại triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: A.Nguyệt

Văn hóa - xã hội

Nhiều hoạt động thể thao đã được tổ chức như: Giải Vô địch quần vợt tỉnh, Giải Cầu lông các nhóm tuổi, Giải Bóng đá vô địch tỉnh. Dịp này, một số huyện cũng đã tổ chức giải thể thao. Tại Ba Tri, Giải Bóng chuyền hơi nữ đang diễn ra sôi nổi (từ ngày 11 đến 18-10-2020) với sự tham gia của 200 vận động viên đến từ 20 đơn vị. Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam... cũng đã tổ chức thành công các giải thể thao trước đó.

Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức biên soạn và cho ra mắt quyển sách “Bến Tre - Đất và người”. Hội Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có sản phẩm văn hóa chào mừng ĐH như “Lòng dân Bến Tre với Bác Hồ”, “Tuyển tập Ca khúc Bến Tre (từ 1945 - 2020)”, Tuyển tập Ảnh Nghệ thuật Bến Tre (1975 - 2020)… Báo Đồng Khởi phát hành đặc san chào mừng ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiều hoạt động an sinh xã hội được tổ chức chào mừng ĐH. Gần đây nhất, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức khánh thành cầu Kênh Dự án 418, ấp Xương Thạnh B, xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú (ngày 8-10-2020) với kinh phí xây dựng 256 triệu đồng, do Nhóm thiện nguyện Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh tài trợ. Do cầu mới bắc, không có đường dẫn vào hai bên đầu cầu nên nhóm thiện nguyện tiếp tục hỗ trợ 55 triệu đồng, cộng với đối ứng của người dân địa phương, doanh nghiệp xây dựng 165m đường bê-tông, mặt đường rộng 2,5m, kinh phí 121,5 triệu đồng.

Chỉnh trang đô thị

Công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP. Bến Tre được tập trung thực hiện tại các tuyến đường, khu dân cư, hệ thống cây xanh và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Bến Tre Hồ Phước Hưng cho biết: TP. Bến Tre triển khai nhiều mảng xanh mới. Trên dải phân cách tuyến đường đại lộ Đồng Khởi, các vòng xoay, công viên được trồng dặm thêm cây lài tây, thiên điểu, bông bụp cánh kép, rẻ quạt… Trồng dặm hàng cây mai trên vỉa hè đường Hùng Vương, cây che bóng mát vỉa hè đường 3-2. Chủ trương chỉnh trang đô thị, cải tạo một số mảng xanh trên địa bàn thành phố được các đơn vị, tổ chức rất ủng hộ.

Đối với các đơn vị có điều kiện thì thành phố vận động 100% kinh phí xã hội hóa để cải tạo, mở rộng bồn cây xanh. Đi đầu là các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố như BIDV Đồng Khởi, BIDV Bến Tre, Vietinbank, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu và Sở Y tế. Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, UBND TP. Bến Tre hỗ trợ một phần kinh phí chung tay thực hiện mảng xanh phía trước cơ quan, trụ sở có mặt bằng rộng, nhằm tạo vẻ mỹ quan, tô điểm thêm cho thành phố.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, UBND thành phố yêu cầu các hộ kinh doanh buôn bán đúng nơi, đúng chỗ theo quy định, đảm bảo hè thông, đường thoáng nhằm chung tay góp sức xây dựng TP. Bến Tre ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp, tạo ấn tượng thân thiện cho du khách trong và ngoài tỉnh khi đến TP. Bến Tre.

Theo Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre Nguyễn Tấn Vũ: Công ty đang tập trung mọi phương tiện, con người thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường chào mừng ĐH Đảng bộ tỉnh. Hơn 8.000 giỏ hoa trang trí tại các vòng xoay, khu vực công viên, các cửa ngõ ra vào thành phố đang gấp rút hoàn thiện. Công ty đã huy động 80 công nhân làm việc tăng ca cả thứ Bảy và Chủ nhật đảm bảo hoàn thành tiến độ trang trí hoa, cây cảnh ở các vòng xoay An Khánh, Tân Thành, Phường 6, vòng xoay trung tâm phường An Hội và khu vực diễn ra ĐH. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường, chiếu sáng công cộng và duy tu cầu đường cũng đang được gấp rút hoàn thiện, nhằm bảo đảm cảnh quan thành phố rực rỡ, sạch đẹp.

Tỉnh tổ chức triển lãm ảnh “Đảng bộ Bến Tre qua các kỳ ĐH và thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2015 - 2020” tại Hội trường lớn UBND tỉnh, với tổng số hơn 230 bức ảnh, trong đó có ảnh tư liệu về ĐH, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tỉnh. Các ảnh được tập hợp từ các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Đồng Khởi, một số sở, ngành tỉnh và các huyện, thành phố.

Ánh Nguyệt - Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN