 |
| Ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận Người cao tuổi cho các cụ. Ảnh: H.Hiệp |
* Sáng 1-10-2013, UBND tỉnh tổ chức lễ mừng thượng thọ cho 90 cụ tròn 90 tuổi nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (NCT). Ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Võ Thành Hạo - Chủ tịch UBND tỉnh và 90 cụ, đại diện cho 1.069 cụ tròn 90 tuổi của tỉnh đến dự.
Ông Võ Thành Hạo gửi lời chúc mừng đến các cụ ông, cụ bà có mặt trong buổi lễ. Đồng thời, ông cũng chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương quan tâm chăm sóc tốt hơn cho NCT, để các cụ mãi là gương sáng cho con cháu; các gia đình hãy phát huy truyền thống hiếu thảo với ông bà, ra sức chăm sóc để các cụ được vui khoảng sống lâu, minh mẫn.

Ông Võ Thành Hạo - Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận cho người cao tuổi. Ảnh: Hữu Hiệp
* Toàn tỉnh hiện có 143.505 NCT (từ 60 tuổi trở lên). Trong đó, từ 80 tuổi trở lên là 28.925 cụ, có 75 cụ tròn 100 tuổi. Hội NCT các cấp đã không ngừng đẩy mạnh chăm lo cho NCT. Ngoài thăm viếng, tặng quà trong các dịp lễ, tết, các cấp Hội còn tổ chức truyền thông kiến thức sức khỏe, giúp các cụ hiểu rõ hơn một số bệnh thường gặp ở NCT, cách sơ cấp cứu tại nhà.
Để giúp các cụ sống vui, sống khỏe, Hội các cấp còn tổ chức 794 câu lạc bộ, đội, nhóm sinh hoạt xoay quanh nội dung: chăm sóc sức khỏe, thể dục dưỡng sinh, văn nghệ,... có trên 10 ngàn NCT tham gia. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT, các địa phương đã tổ chức họp mặt, mừng thọ, tổ chức thi dưỡng sinh, cờ tướng…

Sinh hoạt Câu lạc bộ dưỡng sinh tại Nhà Văn hóa Người cao tuổi. Ảnh: T.Long
* Ngày 29-9-2013, Hội NCT thị trấn Châu Thành tổ chức Giải đi bộ NCT. Có 80 cụ ông, cụ bà tham gia, với cự ly 1.000m. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 10 giải cho các cụ đạt thứ hạng cao.
* Toàn huyện Mỏ Cày Nam hiện có 19.603 NCT; trong đó, có 89 cụ có hoàn cảnh neo đơn, 7 cụ cô đơn, 276 cụ tàn tật, 1.288 cụ thuộc diện nghèo. Huyện đã thực hiện trợ cấp thường xuyên, thăm viếng, tặng quà các cụ nhân dịp Tết với số tiền trên 310 triệu đồng, thăm hỏi ốm đau 989 cụ, tổ chức tang lễ, mừng thọ 445 cụ, với tổng số tiền trên 200 triệu đồng; xây dựng cho 71 cụ, với số tiền trên 2 tỷ đồng; phối hợp quản lý sức khỏe cho trên 2.500 cụ, vận động khám bệnh miễn phí cho trên 4.200 cụ, với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Đặc biệt, toàn huyện có 22 đội tình nguyện viên (gồm 252 người tham gia) chăm sóc tại nhà cho 14 cụ thuộc diện cô đơn, tàn tật.