* Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 27-7

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo dâng hương trước đài tưởng niệm. Ảnh: Phúc Hậu
Tối 26-7-2018, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh diễn ra lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2018) và kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24-7-1968 - 24-7-2018).
Đến tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và 2.500 đoàn viên, thanh niên trực thuộc Thành Đoàn TP. Bến Tre, Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, khối lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa trước Đài tưởng niệm, cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên thắp nến và dâng hương trên mộ các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, mọi người đã cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương xứ Dừa, ôn lại ý nghĩa sự kiện chiến thắng Đồng Lộc (24-8-1968).
Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì đất nước. Nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp bước cha anh, tiên phong trên các mặt trận mới, quyết tâm ra sức học tập, lao động để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phồn vinh, giàu đẹp.
Lễ thắp nến tri ân được diễn ra đồng loạt tại nghĩa trang liệt sĩ các huyện.
* Ngày 26-7-2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước cùng đoàn công tác gồm lãnh đạo Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thăm các gia đình chính sách đang điều trị tại các bệnh viện: Nguyễn Đình Chiểu (100 người), Y học cổ truyền (144 người) và Cù lao Minh (28 người).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh thăm và tặng quà cho bệnh nhân thuộc diện gia đình chính sách đang điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Thạch Thảo
Tại mỗi nơi đến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước thăm hỏi, động viên các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình chính sách sớm bình phục trở về với gia đình, luôn sống vui - sống khỏe - sống có ích và là tấm gương cho con cháu noi theo. Phó chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh gửi tặng mỗi người một suất tiền mặt 300 ngàn đồng.
* Ngày 26-7-2018, Huyện ủy, UBND huyện Giồng Trôm tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ; trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Huân chương Độc lập. Đến dự có ông Cao Văn Dũng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 50 gia đình chính sách trong huyện. Dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Lê Thị Hai (xã Châu Hòa), trao Huân chương độc lập cho 7 hộ gia đình có công cách mạng. Huyện vận động Hội đồng hương Giồng Trôm tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng 50 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho các hộ gia đình chính sách.

Trưởng Ban Tuyên giáo Cao Văn Dũng trao quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: PV
* Huyện Mỏ Cày Bắc vừa tổ chức khánh thành công trình Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Công trình gồm các hạng mục: khuôn viên, cổng, tường rào, Đài tưởng niệm, Nhà quản trang, Bia ghi danh và 754 mộ chí, trong đó có 331 mộ liệt sĩ, 403 mộ chưa có hài cốt và 20 mộ cán bộ từ trần.
Nghĩa trang liệt sĩ huyện tọa lạc tại ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, được thành lập năm 1956, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Qua nhiều lần nâng cấp, xây dựng nhưng chưa hoàn chỉnh. Năm 2009, sau khi thành lập huyện Mỏ Cày Bắc, UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư, nâng cấp và mở để rộng hoàn thiện nơi an nghỉ cuối cùng của các anh hùng liệt sĩ.
Công trình được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 khởi công ngày 6-7-2009, gồm đầu tư nâng cấp, mở rộng diện tích khuôn viên nghĩa trang từ 3.000m2 lên gần 8.000m2, tôn cao nền hạ 1m và quy hoạch lại toàn bộ khu mộ chí. Giai đoạn 2 khởi công ngày 8-5-2017, với các hạng mục như: Đài tưởng niệm, diện tích 227m2, cao 15m, theo kiến trúc hình khối bằng bê-tông cốt thép. Nhà quản trang diện tích 63m2, kết cấu cột, tường bê-tông, xà gỗ, mái lợp ngói, nền gạch men. Nhà Bia ghi danh, diện tích 25m2, mặt bia rộng 12m2, được ốp bằng đá granite… Tổng kinh phí giai đoạn 1 trên 14,7 tỷ đồng, giai đoạn 2 gần 2,4 tỷ đồng.
PV - CTV